Taekwondo Việt Nam đoạt HCB giải Grand Prix thế giới

Cô gái Trương Thị Kim Tuyền tiếp tục là người đạt kết quả ấn tượng cho tuyển taekwondo Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Kim Tuyền (áo đỏ) trên bục nhận giải. Ảnh: VŨ XUÂN THÀNH
Kim Tuyền (áo đỏ) trên bục nhận giải. Ảnh: VŨ XUÂN THÀNH
Trưởng bộ môn taekwondo (Tổng cục TDTT) đồng thời là TTK Liên đoàn taekwondo Việt Nam – ông Vũ Xuân Thành vừa cho biết: “VĐV Trương Thị Kim Tuyền đã đoạt tấm HCB quý giá ở hạng cân 49kg nữ và cũng là VĐV duy nhất của Việt Nam đạt được thành tích trên tại giải Grand Prix 2017 diễn ra tại Morocco”.
Bên cạnh đó, ông Thành cho biết thêm Kim Tuyền đã vượt qua võ sĩ người Pháp (thắng 10-2), rồi VĐV của Sebia, Isarel và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trận chung kết, Kim Tuyền thua đối thủ Hàn Quốc Kim So-hui với tỷ số 5-14 nên nhận HCB.
Taekwondo Việt Nam đoạt HCB giải Grand Prix thế giới ảnh 1 Kim Tuyền (đỏ) thua VĐV Hàn Quốc tại chung kết. Nguồn: Taekwondo Grandprix
Hệ thống thi đấu giải Grand Prix của môn taekwondo được Liên đoàn taekwondo thế giới tổ chức với sự tham dự đông đảo các VĐV mạnh trên thế giới. Các cuộc đấu giải Grand Prix năm nay diễn ra theo chặng với 3 lượt gồm tại Nga (chặng 1) trong tháng 8, tại Ma-rốc (chặng 2) vừa kết thúc và chặng 3 là tại Anh (tháng 10). Lượt cuối của giải Grand Prix được quy định là chặng chung kết được diễn ra từ ngày 2 tới 3-12 ở Bờ Biển Ngà.
Cuối tháng 6 vừa qua, Trương Thị Kim Tuyền gây bất ngờ qua việc đoạt chiếc HCB hạng cân 49kg tại giải taekwondo VĐTG 2017.
Tuy nhiên, trong tháng 8, cô còn khiến người hâm mộ Việt Nam bất ngờ hơn do thất bại tại SEA Games 29-2017 không giành được HCV.
Sau SEA Games 29-2017, Tuyền tiếp tục được đi thi đấu và có thành tích HCB trên ở Morocco.

Tin cùng chuyên mục