SEA Games 31 gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19

Các khâu chuẩn bị cho SEA Games 31-2021 vẫn đang tiến hành nhưng trên tổng thể, ngành thể thao đã gặp khó do hoạt động bị ảnh hưởng đáng kể vì Covid-19. Dự kiến, SEA Games 31-2021 tổ chức tại địa điểm chính ở Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận từ ngày 21-11 tới 2-12.
Môn bóng chuyền tại đấu trường SEA Games.
Môn bóng chuyền tại đấu trường SEA Games.

Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã xác nhận: "Hiện tại mọi sự chuẩn bị cho SEA Games 31-2021 vẫn đang thực hiện. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đáng kể cho thể thao nói riêng và các hoạt động chung khác nói chung. Ngành thể thao luôn muốn tổ chức một SEA Games hiệu quả nhất và được bạn bè trong khu vực đón nhận nồng nhiệt nhất, dù thế vấn đề kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn y tế là yếu tố quan trọng nhất lúc này". 

Đến hiện tại, Tổng cục TDTT có những cuộc làm việc hàng tuần với Bộ VH-TT-DL về công tác chuẩn bị SEA Games 31-2021. Tuy vậy, khi mọi hoạt động đang bị chậm lại do ảnh hưởng của Covid-19, ngành thể thao có những lo lắng riêng. Các đội tuyển thể thao quốc gia đang tập huấn tại các Trung tâm HLTTQG và được "cấm trại" giữ an toàn y tế. Tất cả không được thi đấu, cọ xát quốc tế vì tác động của Covid-19.

SEA Games 31 gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 ảnh 1 Tổng cục TDTT đang nỗ lực chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho SEA Games 31.
Việt Nam có tổng 36 công trình lớn, nhỏ nằm trong kế hoạch nâng cấp, sửa chữa để phục vụ SEA Games 31-2021. Nhóm công trình chính cần nâng cấp, sửa chữa gồm Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (gồm SVĐ Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước), Trường bắn thuộc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Nhà thi đấu trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đường đua xe đạp tại Hòa Bình.
Ông Phấn cũng khẳng định, cuộc họp trực tuyến Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia dự SEA Games 31-2021 dự kiến diễn ra ngày 15-6 tới sẽ có ý nghĩa quan trọng về công tác tổ chức Đại hội. Đại diện chủ nhà Việt Nam dự kiến sẽ đưa 3 phương án (SEA Games 31-2021 vẫn được tổ chức đúng lịch trình; SEA Games 31-2021 được tổ chức theo phương án hạn chế; trường hợp là SEA Games 31-2021 không thể tổ chức hoặc phải lùi thời điểm tổ chức) để tìm ý kiến đồng nhất giữa các quốc gia. 

Để Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia dự SEA Games 31-2021 diễn ra, lãnh đạo Tổng cục TDTT sẽ có báo cáo chuẩn bị với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và xin ý kiến lên Chính phủ.

Việc kiểm soát an toàn y tế phòng, tránh Covid-19 khi số đông thành viên đoàn thể thao 11 quốc gia trong khu vực tham dự SEA Games 31-2021 tại Việt Nam trước diễn biến phức tạp của Covid-19 là bài toán không dễ giải quyết. Ông Phấn cho biết thêm, Tổng cục TDTT theo dõi rất sát tình hình Covid-19 tại các quốc gia, đoàn thể thao của các nước và cập nhật thường xuyên tới lãnh đạo Bộ VH-TT-DL. "Chúng tôi luôn muốn các đoàn thể thao khi tham dự SEA Games phải có sức khỏe tốt nhất và sự an toàn y tế cho HLV, VĐV chính là an toàn chung cho cộng đồng", ông Phấn bầy tỏ.

SEA Games 31 gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 ảnh 2 Dịch Covid-19 là rào cản khó khăn đối với SEA Games 31.
SEA Games được tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần. Sau SEA Games 31-2021 ở Việt Nam, Campuchia sẽ là chủ nhà của SEA Games 32-2023 và quốc gia này dự kiến thời gian tranh tài trong tháng 5. Theo chu kỳ tổ chức thể thao cấp đại hội, năm sau chúng ta sẽ có Đại hội TDTT toàn quốc lần 9-2022 (dự kiến diễn ra tại Quảng Ninh). Đồng thời, HLV, VĐV thể thao Việt Nam sẽ có chương trình thi đấu Asian Games 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc). 

Thời gian cận kề của các giải đấu như vậy cộng với diễn biến phức tạp của Covid-19 lúc này, nhiều hoạt động đang bị ảnh hưởng trực tiếp.

Việt Nam đang là Chủ tịch Hội đồng thể thao Đông Nam Á. Trong cuộc họp trực tuyến giữa tháng 5, một số thời gian hoạt động dự kiến đã được thông báo về SEA Games 31-2021: ngày 23-7 là thời hạn cuối đăng ký danh sách đoàn; ngày 8-11 Hội nghị khẳng định SEA Games 31-2021.

Tin cùng chuyên mục