Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long mở rộng - Tranh cúp Phân bón miền Nam lần 2- 2017

Sẽ nâng lên tầm Đông Nam Á

Tại mùa giải này, các đội nước ngoài tham dự: Thượng Hải- Trung Quốc (thay đội Thái Lan vào giờ chót), Singapore, Malaysia, Indonesia, Campuchia cùng đội tuyển Việt Nam. 
Họp báo giới thiệu giải. Ảnh: Dương Thu
Họp báo giới thiệu giải. Ảnh: Dương Thu
Tại cuộc họp báo giới thiệu về giải vào ngày 4-7, ông Nguyễn Thanh An - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Đây là giải bóng bàn tỉnh Vĩnh Long mở rộng đã qua 7 lần tổ chức thu hút nhiều CLB, đội mạnh trong cả nước tranh tài ngày càng chất lượng và trở thành giải quốc tế từ năm 2016. Hiện tại tỉnh Vĩnh Long đã báo cáo đến Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam với quá trình diễn ra giải, ông Mai Duy Diễn - Phó Chủ tịch LĐ Bóng bàn Đông Nam Á hứa sẽ xem xét, nâng tầm cao hơn và trở thành giải quốc tế khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới”.

Tại mùa giải này, các đội nước ngoài tham dự: Thượng Hải- Trung Quốc (thay đội Thái Lan vào giờ chót), Singapore, Malaysia, Indonesia, Campuchia cùng đội tuyển Việt Nam. Hầu hết tay vợt của các đội từng thi đấu các giải đấu đỉnh cao và chuẩn bị cho kỳ tranh tài tại SEA Games 29- 2017 Malaysia. Trong đó đội tuyển Thượng Hải là đội nhà nghề, nhà đương kim vô địch bóng bàn Trung Quốc.

Như vậy, ngoài các đội quốc tế giải đấu có 38 CLB thuộc 20 tỉnh, thành, ngành trong cả nước với trên 300 VĐV tranh tài với 7 nội dung bao gồm- 4 nội dung đồng đội: nam hạng A, nữ hạng A, diễn đàn bóng bàn, ĐBSCL mở rộng và 3 nội dung đánh đôi: nam hạng A, nữ hạng A, doanh nghiệp.

Về phía nhà tài trợ chính - đại diện Công ty CP Phân bón Miền Nam, bà Võ Thị Tố Uyên cho biết: “Do kinh phí bao trọn gói về ăn, nghỉ, phương tiện đi lại (vé máy bay) cho các đội nước ngoài khá cao và thay đổi đội bóng tham dự nên kinh phí dự trù lúc ban đầu chỉ 700 triệu đồng đã vượt qua hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời phía nhà tài trợ hứa sẽ gắn kết lâu dài với giải này tại Vĩnh Long từ 10- 15 năm”.

Giải diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT Trường Đại học Xây dựng miền Tây ngày 7 đến 9-7. Đài Truyền hình Vĩnh Long sẽ là nhà bảo trợ truyền thông (trực tiếp truyền hình lễ khai mạc, 1 trận đấu khai mạc giải lúc 7g30 (khả năng trận đấu tuyển Việt Nam gặp Thượng Hải hoặc Singapore); trận chung kết đơn nam và lễ bế mạc). 

Tin cùng chuyên mục