Sẽ mở rộng quy mô giải Marathon Đất Mũi Cà Mau

(SGGPO).- Sáng 9-10, Giải Marathon Đất Mũi Cà Mau 2022 - Cúp PetroVietNam đã diễn ra sôi nổi, quy tụ hơn 2.300 vận động viên chuyên và không chuyên trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân (bìa trái) và đại diện lãnh đạo Tập đoàn PetroVietNam trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất cự ly 42 km nội dung nam. ẢNH: TRÚC ĐÀO
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân (bìa trái) và đại diện lãnh đạo Tập đoàn PetroVietNam trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất cự ly 42 km nội dung nam. ẢNH: TRÚC ĐÀO

Vạch xuất phát tại vị trí Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau (nằm trong Khu Du lịch Ðất Mũi thuộc xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển), các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 cự ly: Cự ly thi đấu Marathon 42km và bán Marathon 21km dành cho vận động viên chuyên nghiệp nam, nữ; cự ly thi đấu 10km, 5km dành cho vận động viên phong trào nam, nữ.

Trên cung đường chạy, các vận động viên có cơ hội trải nghiệm vùng đất cực Nam Tổ quốc, điểm cuối đường Hồ Chí Minh (cột mốc Km 2436), xuyên rừng ngập mặn với hệ sinh thái đa dạng và phong phú…

Kết quả sau gần nửa ngày diễn ra Giải Marathon Đất Mũi Cà Mau 2022, Ban tổ chức giải đã tổ chức bế mạc, trao 72 giải chính thức và giải phụ cho các vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly chuyên và không chuyên từ 5-42km.

Giải Marathon Đất Mũi Cà Mau 2022 là một trong những chuỗi hoạt động trong Chương trình Sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022”, nhằm quảng bá du lịch tỉnh Cà Mau với những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tham gia.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, đây là lần đầu tiên Cà Mau tổ chức giải Marathon, điều kiện vật chất còn hạn chế nên quy mô chỉ giới hạn dưới 2.500 vận động viên. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị tốt các khâu ngay từ đầu nên giải đấu đã thành công tốt đẹp.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Luân, từ thành công trên, hướng tới tỉnh sẽ cố gắng xây dựng giải đấu hàng năm, trở thành kênh quảng bá du lịch đặc thù của Cà Mau. Tại lần tổ chức vào năm 2023 và những năm tiếp theo, Ban tổ chức sẽ thiết kế cung đường tranh tài độc, lạ với những khung cảnh đặc thù ở Cà Mau, quy mô vận động viên cũng sẽ được mở rộng lên từ 5.000-6.000 người, kết hợp với các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Tin cùng chuyên mục