Sao Man City Gundogan nêu danh trung vệ khó chơi nhất Premier League

Tiền vệ Ilkay Gundogan của Manchester City đã nêu danh trung vệ Yerry Mina của Everton là một trong những đối thủ khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh.
Ilkay Gundogan (trái) ngán nhất trrung cve65 Yerry Mina (13, Everton)
Ilkay Gundogan (trái) ngán nhất trrung cve65 Yerry Mina (13, Everton)

Yerry Mina, 27 tuổi, đã gặp khó khăn về phong độ lẫn thể lực kể từ khi gia nhập Everton từ Barcelona vào năm 2018. Nhưng Gundogan đã chỉ ra tuyển thủ Colombia là đối thủ đặc biệt khó đối đầu, chủ yếu là do sự thành thạo tiểu xảo trên sân bóng.
Gundogan nói với tờ Bild của Đức: “Tôi nghĩ là Yerry Mina, một trung vệ cứng rắn của Colombia.

“Anh ta sẽ dùng tay để truy cản, cào cấu hoặc véo lưng bạn khi trọng tài không nhìn.
“Tôi đã thấy anh ấy làm điều đó một hoặc hai lần. Nhưng không quá nhiều một cách bẩn thỉu.
“Anh ấy thậm chí còn cười vào mặt bạn một cách thân thiện, điều này khiến anh ấy có thiện cảm một cách hài hước.

“Trước đây tôi không biết cách véo lưng”

Tiền vệ khó chơi nhất

Gundogan cũng gọi tiền vệ N’Golo Kante của Chelsea là một trong những đối thủ khó khăn nhất mà anh ấy phải đối mặt trong sự nghiệp của mình.

Anh ấy nói thêm: “Anh ấy thi đấu cực kỳ chăm chỉ. Bạn lướt qua anh ấy và nghĩ rằng anh ta không thể tiếp cận được nữa, và 2 giây sau anh ấy quay lại - thật không thể tin được”.

Gundogan sẽ mãn hợp đồng với Manchester City vào năm 2023 nhưng tuyển thủ Đức muốn gia hạn để ở lại Etihad. Cầu thủ 31 tuổi đã ghi 46 bàn sau 240 trận cho Man City kể từ khi gia nhập Borussia Dortmund vào năm 2016.

“Tôi rất hạnh phúc khi ở đây: Tôi thích cuộc sống, yêu CLB và cảm thấy vô cùng thoải mái”.
“Đó là lý do tại sao tôi có thể hình dung sẽ tồn tại được sau năm 2023".

Tin cùng chuyên mục