Sân chơi phong trào thi đấu theo thể thức chuyên nghiệp

Giải bóng chuyền không chuyên TTSportPro League năm 2020 đã bước sang mùa thứ hai, thu hút khá đông các đội bóng nam phong trào tham gia, chủ yếu tập trung ở Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận. Năm nay, những nhà tổ chức thậm chí “chơi lớn” khi áp dụng thể thức League (chia bảng thi đấu vòng tròn ở sân nhà và sân khách), càng gia tăng tính hấp dẫn của giải đấu còn non trẻ này.

Sân chơi phong trào TTSportPro League ngày càng thu hút nhiều đội bóng ở Hà Nội tham gia.
Sân chơi phong trào TTSportPro League ngày càng thu hút nhiều đội bóng ở Hà Nội tham gia.

11 đội bóng phong trào (Hà Nội, Văn Quán, Mỹ Đình, Long Biên, Khương Đình, YTCC, HDVC, D2VC, Đông Anh, Kidsport, Duân Dị - Thế giới đồ thể thao) đã được bốc thăm, chia bảng và xếp lịch thi đấu từ ngày 1-7 và kéo dài đến hết tháng 10 năm nay, tạo nên một bầu không khí bóng chuyền khá sôi động khắp Hà Nội. CLB D2VC chính là đội đương kim vô địch của giải đấu.

Theo cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Thu Trang (cố vấn chuyên môn của giải đấu), việc áp dụng thể thức League sẽ tạo điều kiện cho các đội bóng được thi đấu nhiều hơn và gặp tất cả các đối thủ cùng tham dự giải. Việc được cọ xát với nhiều phong cách chơi chắc chắn sẽ tạo hứng thú cho các VĐV phong trào tiếp tục theo đuổi đam mê, góp phần lan toả phong trào tập và chơi bóng chuyền.

Sân chơi phong trào thi đấu theo thể thức chuyên nghiệp ảnh 1 Trưởng BTC Du Khắc Tiệp (phải) chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Tuấn Kiệt - HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ VIệt Nam giành HCB tại SEA Games 30.
Tại lễ bốc thăm ở Đại học Y Hà Nội vào sáng ngày 19-7, những nhà tổ chức cho biết thời gian qua, Ban tổ chức giải đã tổ chức các lớp tập huấn trọng tài do các trọng tài cấp quốc gia đứng lớp, mục đích chính là đảm bảo tính công bằng trong điều hành thi đấu, giúp các đội bóng cảm nhận được tính chuyên nghiệp thực sự.

Bảng A có 5 đội, trong khi bảng B gồm 6 đội. Ở vòng đấu bảng, các đội sẽ thi đấu trên sân nhà và sân khách ở các sân thuộc địa bàn Hà Nội. 8 đội bóng có thứ hạng cao sẽ tiếp tục bước vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Ngoàicác danh hiệu tập thể, Ban tổ chức giải còn trao thêm 8 giải cá nhân, gồm: 2 Chủ công xuất sắc nhất, 2 Phụ công xuất sắc nhất, 1 Đối chuyền xuất sắc nhất, 1 Chuyền 2 xuất sắc nhất, 1 Libero xuất sắc nhất và VĐV xuất sắc toàn diện.

Sân chơi phong trào thi đấu theo thể thức chuyên nghiệp ảnh 2 CLB D2VC chính là đội đương kim vô địch của giải đấu.
Ông Du Khắc Tiệp, Trưởng BTC Giải bóng chuyền các CLB không chuyên Hà Nội 2020, cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên sân chơi hấp dẫn, sôi động, giúp các VĐV phong trào có cơ hội thi đấu cọ sát, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của các CLB bóng chuyền không chuyên. Mục tiêu cao nhất của giải chính là kết nối tinh thần, ý chí, góp phần nâng cao tính nhân văn và đóng góp các giá trị xã hội của những VĐV chơi bóng chuyền phong trào”.

Tin cùng chuyên mục