Rowing Việt Nam về nhất 6/8 nội dung vòng loại ở ngày ra quân

Sáng 9-5, môn Rowing ở SEA Games 31 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm đua thuyền Thủy Nguyên (Hải Phòng). Các tay chèo Việt Nam đã có ngày “mở hàng” thành công khi về nhất 6 trên tổng cộng 8 nội dung thi đấu vòng loại.

Rowing Việt Nam thắng lớn ở ngày ra quân. ẢNH: TTXVN
Rowing Việt Nam thắng lớn ở ngày ra quân. ẢNH: TTXVN

Trong đó, các nữ tuyển thủ Rowing Việt Nam thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đứng đầu toàn bộ 4 nội dung thi đấu vòng loại. Chiến thắng đầu tiên thuộc về thuyền 4 nữ hạng nặng của 4 tay chèo Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hào, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Huế với thành tích 7 phút 27 giây 11’, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Indonesia đến gần 2 phút.

Lần lượt sau đó Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Du Thị Bống (thuyền 4 nữ hạng nặng, thành tích 7 phút 53 giây 98’), Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Ly, Phạm Thị Thảo và Lương Thị Thảo (thuyền 4 nữ hạng nhẹ, 7 phút 19 giây 85’), Đinh Thị Hào và Phạm Thị Huệ (thuyền 4 nữ hạng nhẹ, 8 phút 25 giây 52’) đã mang niềm vui về cho Rowing Việt Nam.

Ở phần thi dành cho các tay chèo nam, đội thuyền 4 nam hạng nhẹ (Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Như Đình Nam và Bùi Văn Hoàn, 6 phút 48 giây 42’) và 4 nam hạng nặng (Vũ Ngọc Khánh, Hoàng Văn Đạt, Võ Như Sang và Phạm Chung, 6 phút 34 giây 94’) cán đích đầu tiên. Trong khi 2 nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ (Bùi Văn Hoàn, Như Đình Nam) và thuyền đôi nam hạng nặng (Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu) về đích vị trí thứ 2.

Theo lịch thi đấu vào ngày mai (10-5) sẽ diễn ra thêm 8 nội dung khác ở vòng loại. Ngày 14-5, môn Rowing tổ chức 8 nội dung chung kết trao huy chương. Mục tiêu của Rowing Việt Nam ở SEA Games 31 là giành 4 huy chương vàng.

Tin cùng chuyên mục