Rò rỉ bảng lương Manchester City: Erling Haaland thu nhập đến 375.000 bảng/tuần

Erling Haaland có thể là điều vĩ đại mới nhất mà Premier League sở hữu nhưng tiền đạo người Na Uy vẫn chỉ là người có thu nhập cao thứ hai của Manchester City. Tờ Spotrac hôm qua đã công bố bảng lương khủng The Citizens với rất nhiều chi tiết thú vị.
Erling Haaland đang hưởng mức lương khủng ở City
Erling Haaland đang hưởng mức lương khủng ở City

Tiền đạo người Na Uy đến Manchester City từ Borussia Dortmund hồi mùa hè với bản hợp đồng 51 triệu bảng. Man City đã đánh bật sự quan tâm từ tất cả các CLB hàng đầu châu Âu để đảm bảo chữ ký của Haaland trong một hợp đồng 5 năm, với mức lương không được tiết lộ. Cầu thủ 22 tuổi này đã ngay lập tức đền đáp cho CLB khi ghi 12 bàn trong 7 trận đầu tiên dưới trướng HLV Pep Guardiola.

Nhưng giới quan sát tự hỏi Man City đã hứa hẹn gì để thuyết phục Haaland gia nhập đội mà không ngó ngàng gì đến lời mời gọi từ PSG, Real Madrid, Liverpool hay Barcelona. Câu trả lời đã được Spotrac nêu lên khi công bố mức lương khủng của tiền đạo Na Uy. Đó là con số 375 ngàn bảng mỗi tuần để nhận mức lương hàng năm lên đến 19,5 triệu bảng. Hãy hình dung, nếu Haaland đi hết bản hợp đồng 5 năm với sân Etihad thì anh đã bỏ túi đến 97,5 triệu bảng, tương đương với 112,7 triệu euro!

Chỉ có Kevin De Bruyne kiếm được nhiều tiền hơn Haaland tại Etihad. Đội trưởng của Man City đã ký hợp đồng bốn năm với mức lương tuần 400.000 bảng vào tháng 4-2021. De Bruyne, 31 tuổi, là cầu thủ có thu nhập cao thứ hai của Premier League - chỉ sau Cristiano Ronaldo của Manchester United - người đã bỏ túi 500 ngàn bảng.

Đứng thứ ba trong danh sách của Man City là bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng Jack Grealish. Tuyển thủ Anh đã ký hợp đồng với mức lương 300.000 bảng/tuần khi anh rời CLB thời thơ ấu Aston Villa để đến Man City vào năm 2021.

Tiếp theo là người đồng hương của Grealish ở Tam sư, John Stones, với việc hậu vệ này bỏ túi 250.000 bảng mỗi tuần.

Rò rỉ bảng lương Manchester City: Erling Haaland thu nhập đến 375.000 bảng/tuần ảnh 1
Tiền vệ Rodri mang về nhà 220.000 bảng mỗi tuần, trong khi tân binh Manuel Akanji có mức lương 180.000 bảng/tuần sau khi chuyển đến từ Dortmund.

Trung vệ Ruben Dias đã ký hợp đồng 6 năm với mức lương 160.000 bảng một tuần vào tháng 8-2021.

Trong khi tân binh gia nhập đội hồi mùa hè Kalvin Phillips kiếm được 150.000 bảng mỗi tuần tại Etihad, thì Bernardo Silva cũng bỏ túi số tiền tương tự.

Người hùng trong ngày cuối cùng mùa giải trước Ilkay Gundogan có hợp đồng trị giá 140.000 bảng một tuần - với Riyad Mahrez và Aymeric Laporte tương ứng với giá 120.000 bảng.

Stalwart Kyle Walker, gần đây được Neymar mệnh danh là "hậu vệ xuất sắc nhất" mà anh đối đầu, được Man City trả mức lương 110.000 bảng/tuần.

Nathan Ake đã ký hợp đồng 92.308 bảng mỗi tuần sau khi chuyển đến từ Bournemouth.

Trong khi một trong những ngôi sao lớn nhất của Man City, Joao Cancelo có mức lương 80.000 bảng mỗi tuần. Thủ môn số 1 Ederson chỉ kiếm được 65.000 bảng mỗi tuần – trong khi người phụ tá mới của anh là Stefan Ortega kiếm được 55.000 bảng/tuần.

Phil Foden cũng giống như Ederson, nhưng anh đang chuẩn bị ký hợp đồng 6 năm để tăng lương lên 200.000 bảng/tuần.

Tiền đạo mới đầy triển vọng Julian Alvarez đã gia nhập với hợp đồng 50.000 bảng hàng tuần - gấp đôi so với thủ môn dự bị kỳ cựu Scott Carson.

Cuối cùng trong danh sách là Cole Palmer tốt nghiệp học viện với mức lương 13.462 bảng/tuần.

Tin cùng chuyên mục