PSG lo lắng Mbappe chấn thương

PSG có tới 8 cơ hội ghi bàn rất tốt nhưng cuối cùng để thua chủ nhà Nantes 3-1 ở lượt trận thứ 25 của Ligue 1. Kết quả trận đấu không làm CLB Paris lo lắng bằng ca chần thương của tiền đạo Kylian Mbappe.
Messi thất vọng khi PSG thua đậm Nantes ở vòng 25
Messi thất vọng khi PSG thua đậm Nantes ở vòng 25

HLV Mauricio Pochettino có sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận thắng Real Madrid hồi giữa tuần. Đáng chú ý nhất là lần đầu tiên bộ ba tấn công hùng mạnh Lionel Messi – Kylian Mbappe – Neymar có mặt ngay từ đầu kể từ 28-11-2021 tới nay. Lực lượng vượt trội so với chủ nhà Nantes đã giúp PSG ào lên tấn công ngay từ đầu với đội hình dâng cao. Nhưng đó cũng chính là tử huyệt của đội bóng thủ đô Paris khi Nantes thực hiện đợt phản công đầu tiên ở phút thứ 4 đã có bàn thắng. 

Đội bóng đứng ở vị trí thứ 11 gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ trước đối thủ PSG. Tới phút 16, Nantes có bàn thắng thứ 2. Đây là lần thứ ba PSG bị thủng lưới 2 bàn trước 20 phút đầu trận dưới thời của các tỷ phú Qatar (2 lần trước đó là trận thắng Valenciennes 4-3 hồi 6-5-2012 và hòa Monaco 3-3 hồi 12-1-2020). Chủ nhà tiếp tục có bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 1 từ chấm 11m. Vậy là sau 12 năm, PSG mới bị thủng lưới 3 bàn trong 45 phút đầu tiên.

PSG có được bàn thắng ở phút 47 nhờ công của Neymar sau pha kiến tạo từ Messi. Tiền đạo Brazil bỏ lỡ cơ hội ghi cú đúp khi thực hiện cú phạt đền ở phút 59 quá nhẹ nên thủ môn Lafont dễ dàng bắt gọn. Cựu thủ môn đội tuyển U21 Pháp đã có một trận đấu được tờ báo L’Equipe chấm điểm 10/10 vì anh có được 8 pha cứu thua xuất sắc, nhất là những tình huống một đối một. Anh từ chối Messi ở phút thứ 8, Mbappe ở phút 19 và 53, Gueye phút 26, Neymar phút 28, Draxler phút 84 và Di Maria phút 87.

Ngoài ra, PSG còn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khác như Mbappe phút 73 dứt điểm lên trời ở cự ly chỉ có 3m và đội trưởng Marquinhos cũng sút ra ngoài sau đó 3 phút.

Vậy là sau trận thua Rennes 0-2 hồi tháng 10-2021, PSG nhận trận thua thứ hai ở Ligue 1 mùa này. Đội bóng của ông Pochettino vẫn duy trì được vị trí đầu bảng Ligue 1 khi có 59 điểm sau 25 trận.Marseille đứng sát sau với 46 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. 

Điều đáng lo của PSG sau trận đấu này là nguy cơ chấn thương của Mbappe. Tiền đạo tuyển thủ Pháp đã “cắn răng” thi đấu hết trận dù anh dính cú đạp vào mắt cá chân trái ở phút 37. HLV người Argentina hy vọng chấn thương không nghiêm trọng để có thể thi đấu với Real Madrid trận lượt về vòng knock-out Champions League trên sân Tây Ban Nha vào ngày 10-3 tới.

Tin cùng chuyên mục