Premier League bị động trước mối nguy Covid-19

Các nguồn tin tiết lộ với ESPN, Premier League hiện không có kế hoạch cho việc cắt giảm mùa giải 2020-2021 nếu sự gia tăng các ca dương tính Covid-19 hiện tại có thể dẫn đến việc mùa giải phải tạm dừng.

Premier League lại phải đau đầu chống chọi mối nguy Covid-19.
Premier League lại phải đau đầu chống chọi mối nguy Covid-19.

Mối lo lắng ngày càng tăng trong các trận đấu tại Anh sau sự gia tăng mạnh các trường hợp nhiễm Covid-19 ở tất cả các cấp độ. Cuộc đối đầu giữa Everton với Man.City hôm thứ hai đã bị hoãn chỉ 4 giờ trước khi bắt đầu do sự bùng phát các ca nhiễm bệnh trong đội hình Man.City. Tính đến thứ hai vừa qua, có không dưới 30 trận thuộc 3 giải đấu chuyên nghiệp sau Premier League (gồm giải hạng Nhất, League One, League Two) đã có quyết định đình hoãn các trận cùa lịch trình cuối và đầu năm mới. Gần nhất đêm thứ ba, đội cuối bảng Sheffield United tiết lộ họ có một số trường hợp dương tinh trong đội, nhưng vẫn có đội hình 18 người và ra sân trong trận thua 0-1 trước Burnley…

Hôm thứ ba, Premier League xác nhận rằng đã có 18 kết quả dương tính được ghi nhận từ 1.479 mẫu thử của cầu thủ và nhân viên CLB trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 27-12. Theo tiết lộ từ Telegraph, tình hình này buộc một số Chủ tịch các đội Premier League đã tổ chức các cuộc đàm phán không chính thức về khả năng tạm dừng 2 tuần thi đấu trong tháng Giêng để giúp tình hình “hạ nhiệt”…Và tất nhiên, mọi sự quan tâm đang dồn về quyết định sắp đưa ra vào thứ tư từ Chính phủ Anh, vốn dự kiến sẽ xem xét áp đặt lại các biện pháp phong tỏa sau báo cáo mức cao kỷ lục các ca nhiễm trong ngày, lên đến 53.135 trường hợp vào thứ ba…

Nhưng khi được hỏi về nguy cơ mùa giải bị đình hoãn tạm thời, thì HLV Ole Gunnar Solskjaer -người vừa cùng Man.United lên nhì bảng Premier League sau chiến thắng 1-0 trước Wolves - đã nhấn mạnh: “Thật khó để trả lời câu hỏi này, nhưng tôi không chắc nếu ngừng chơi bóng sẽ tạo ra sự khác biệt. Ít nhất trong công tác an toàn của Man.United, chúng tôi đã chứng minh mọi thứ vẫn có thể kiểm soát, chúng tôi đã không có quá nhiều trường hợp đặc biệt. Nhưng tôi không biết, tôi không muốn tham gia vào thảo luận”.

Tin cùng chuyên mục