Phải tổ chức thành công SEA Games 31 với trách nhiệm cao nhất

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên các đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 31 và kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các huấn luyện viên và vận động viên đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các huấn luyện viên và vận động viên đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đại biểu và đại diện đoàn thể thao Việt Nam đã dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Cũng tại đây, Thủ tướng thăm, động viên các đội tuyển võ thuật, đội tuyển bắn súng của đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 31, kiểm tra công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho môn bắn súng tại Đại hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận các cơ quan chức năng đã quan tâm, tạo điều kiện cho các đội tuyển tập luyện nghiêm túc với cố gắng cao nhất, trong điều kiện còn có những khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp vừa qua.

Thủ tướng chia sẻ với các vận động viên, huấn luyện viên về những khó khăn, thách thức; biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các vận động viên, huấn luyện viên, các đội tuyển và các cơ quan liên quan trong thời gian qua.

 Thủ tướng mong các vận động viên, huấn luyện viên, các đội tuyển và đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy các kết quả, thành tựu qua các thời kỳ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, tích cực luyện tập cả về tinh thần, thể chất, chuyên môn, chuẩn bị để đạt kết quả tốt nhất, cao nhất tại SEA Games 31.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thi đấu hết mình, vượt qua chính mình, với quyết tâm cao nhất, vì “màu cờ, sắc áo”, vì quốc gia, dân tộc, đồng thời “không tự tạo áp lực cho chính mình vì thành tích”, thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, khẳng định truyền thống văn hóa lịch sử của Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, vì hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phải tổ chức thành công SEA Games 31 với trách nhiệm cao nhất ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm khu vực tổ chức môn bắn súng của SEA Games 31. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và tổ chức SEA Games tại cung điền kinh Hà Nội, sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, dù gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay công tác chuẩn bị SEA Games 31 gắn với các biện pháp phòng chống dịch an toàn, hiệu quả đang được triển khai tích cực, khẩn trương, bảo đảm tiến độ đề ra.

Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT-DL, các cơ quan, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ công tác chuẩn bị SEA Games 31, trong đó cần làm tốt công tác phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho Đại hội. Thủ tướng lưu ý, lễ khai mạc phải là một điểm nhấn đặc sắc của SEA Games, sử dụng hiệu quả các yếu tố công nghệ, thể hiện được truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tinh thần của con người, dân tộc Việt Nam, để lại ấn tượng sâu đậm, tốt đẹp trong lòng bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân cả nước.

Làm việc với lãnh đạo các cơ quan, địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải tổ chức thành công SEA Games 31 với tinh thần “đoàn kết, thống nhất, ấn tượng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm”, với trách nhiệm cao nhất, không chỉ vì Việt Nam mà vì cả Đông Nam Á.

Việc tổ chức Đại hội vừa là vinh dự, trách nhiệm, vừa là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, phát triển du lịch, nhất là trong bối cảnh Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15-3.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, rà soát lại các công việc, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề đặt ra theo thẩm quyền, nhất là các thủ tục hành chính, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục