Ông Park Hang-seo chia tay trợ lý ngôn ngữ đồng hương

Một trong 2 trợ lý ngôn ngữ của ông Park Hang-seo là Lee Jung Hak đã nói lời chia tay cùng đội tuyển Việt Nam để trở về quê nhà.

Trợ lý Lee (bên phải) cùng Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Park Hang-seo.
Trợ lý Lee (bên phải) cùng Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Park Hang-seo.

Ông Lee Jung Hark đến với đội tuyển Việt Nam từ tháng 7/2019 và giải đấu sau cùng mà ông đồng hành cùng HLV Park Hang Seo  vòng chung kết U23 châu Á 2020 hồi đầu năm tại Thái Lan. 

Nhiệm vụ chủ yếu của ông Lee là phiên dịch tiếng Hàn Quốc sang tiếng Anh trong các buổi họp báo khi cùng tham dự với HLV Park Hang Seo và trước, sau mỗi trận đấu hoặc buổi tập của các tuyển Việt Nam. Có nguồn tin sau khi chia tay công việc tại Việt Nam, trợ lý Lee sẽ chuyển sang môn thể thao khác là bóng chày.

Trong công việc của mình, ông Park thường có 2 trợ lý ngôn ngữ là Hàn - Anh và Hàn Việt. Sắp tới VFF sẽ tuyển dụng vị trí phiên dịch tiếng Hàn - Anh khác cho thầy Park.

Tin cùng chuyên mục