Ông Châu Vĩnh Huy được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thể dục TPHCM

Sáng 7-11, tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Châu Vĩnh Huy (Hiệu trưởng Trường ĐHSP TDTT TPHCM) được bầu vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn Thể dục TPHCM.
Ông Châu Vĩnh Huy (giữa) được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thể dục nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Châu Vĩnh Huy (giữa) được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thể dục nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù với điều kiện kinh phí vẫn còn rất hạn hẹp và khó khăn do nền kinh tế bị suy thoái chung toàn cầu, nhưng Ban chấp hành Liên đoàn Thể dục TPHCM đã rất cố gắng tìm kiếm các nguồn tài trợ để hỗ trợ một số giải thưởng cho các giải hội thao mang tính chất khơi dậy tiềm năng và hoạt động rộng lớn, mạnh mẽ của các môn như Thể dục Thẩm mỹ, Thể dục Aerobic, và các loại hình thể thao giải trí, Khiêu vũ Thể thao, Khiêu vũ Nghệ thuật cho mọi lứa tuổi…

Hiện tại trên địa bàn thành phố, hàng trăm CLB trong nhà và ngoài trời hoạt động rất phong phú, không những góp phần tạo sân chơi cho các cụ cao niên, trung niên đến lực lượng thanh, thiếu niên, nhi đồng rèn luyện thân thể mà từ đây còn là nơi tìm kiếm và cung cấp các VĐV trẻ có khả năng, nâng cao thành tích.

Bên cạnh đó, Liên đoàn đã có những hoạt động rất tốt trong việc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, Nhà Văn hóa Sinh viên, Nhà Văn hoá Thiếu nhi các quận huyện trên địa bàn thành phố để phát triển các nội dung hoạt động do Liên đoàn quản lý. 
Ông Châu Vĩnh Huy được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thể dục TPHCM ảnh 1 Các đại biểu tham gia bầu các vị trí của Liên đoàn Thể dục TPHCM nhiệm kỳ mới.
Về công tác phối hợp tổ chức thi đấu, Liên đoàn Thể dục TPHCM luôn có sự phối hợp chặt chẽ với hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam, bộ môn Thể dục và Khiêu vũ thể thao thuộc Tổng cục TDTT tổ chức  thành công các giải và được các tổ chức trong khu vực và quốc tế đánh giá cao như: Giải Vô địch Đông Nam Á các môn Thể dục, Giải Vô địch, Vô địch trẻ quốc gia Aerobic, Giải Vô địch, Vô địch trẻ Khiêu vũ Thể thao quốc gia. Đặc biệt tổ chức thành công giải Vô địch châu Á Aerobic được Liên đoàn Thể dục châu Á đánh giá cao…

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 15 thành viên, trong đó ông Châu Vĩnh Huy - Hiệu trưởng trường ĐHSP TDTT TPHCM được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thể dục TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Các Phó Chủ tịch gồm các ông Trần Việt Hoàng (Trung tâm TDTT Quận 1), bà Trần Thị Minh Hiền (Tổng thư ký) và bà Nguyễn Thị Yến Phương (Sở GD-ĐT TPHCM).

Tin cùng chuyên mục