Old Trafford thêm “điêu tàn” vì bão chấn thương

Đây là quãng thời gian 10 ngày dành cho các đội tuyển quốc gia, nhưng người hâm mộ Man.United thì vẫn phải đang phải dõi theo nó trong nỗi lo sợ tăng lên từng ngày.

Aaron Wan-Bissaka (trái) chấn thương đe dọa làm giảm hơn sự an toàn và cả uy lực tấn công bên cánh phải. Ảnh: Getty Images
Aaron Wan-Bissaka (trái) chấn thương đe dọa làm giảm hơn sự an toàn và cả uy lực tấn công bên cánh phải. Ảnh: Getty Images

Mùa giải mới của Quỷ đỏ đã sớm đi chệch hướng sau khi hành loạt những diễn biến bất lợi. Sau khởi đầu hào hứng trong chiến thắng đậm đà trước Chelea, thì 3 trận gần nhất Man.United đều không thắng và giờ đã tụt lại phía sau ngôi đầu của Liverpool đến 7 điểm. Bên cạnh đó, là những bất ổn nội bộ đang lộ rõ, qua hình ảnh Paul Pogba và Marcus Rashford tranh nhau đá phạt đền, lẫn trong rất nhiều tình huống cố định trên sân. Trong khi, HLV Ole Gunnar Solskjaer mới đây cũng được biết đã ra mặt chỉ trích học trò trong phòng thay đồ sau trận hòa thất vọng tại Southampton ở trận gần nhất - ở đó ông mô tả màn trình diễn là “một trò cười” và dù không chỉ đích danh nhưng bóng gió cáo buộc nhiều cá nhân chơi dưới sức..

Nhưng những điều tồi tệ nhất e rằng vẫn chưa đến, nếu cuộc khủng hoảng chấn thương không dừng lại kịp lúc. Sau khi tiền vệ Paul Pogba buộc phải rút lui khỏi đội hình tuyển Pháp ở vòng loại EURO 2020, thì mới nhất tân binh hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka cũng buộc phải rời khu tập huấn của tuyển Anh vì chấn thương. Vẫn chưa biết 10 ngày tới vẫn còn thêm cái tên nào tham gia nhập danh sách này hay không, chỉ riêng 2 chấn thương mới nhất đã khiến HLV Solskjaer phải mất ngủ.

Dù đang chơi không tốt, nhưng Pogba chắc chắn là vị trí không thể thiếu ở giữa sân. Trong khi, Wan-Bissaka là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Quỷ đỏ thời gian qua, và nếu anh không kịp hồi phục khi Premier League nối lại vào ngày 14-9 với trận tiếp đón Leicester, thì đó chắc chắn là thông tin tồi tệ nhất. Bởi lúc này, vị trí hậu vệ phải chẳng còn bất kỳ ai có thể sẵn sàng, với Diogo Dalot và Timothy Fosu-Mensah chấn thương dài hạn, còn Antonio Valencia trước đó ra đi và Matteo Darmian thì vừa cho mượn sang Parma.

Hiện tại, bảng danh sách chấn thương của Quỷ đỏ đang bao gồm nhiều trụ cột của tất cả các vị trí, như hậu vệ trái Luke Shaw, tiền đạo Anthony Martial và trung vệ Eric Bailly.

Tin cùng chuyên mục