Nguyễn Trọng Hoàng: Vinh dự khi nằm trong Top 3 QBV Việt Nam

Mất 8 năm thanh xuân để hậu vệ phải của đội tuyển Việt Nam có lần thứ hai lọt vào Top 3 của Giải thưởng Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam. Trọng Hoàng cho biết đây là niềm vinh dự đối với cá nhân. 

Chủ tịch Công ty VPF Trần Anh Tú trao QBĐ Việt Nam cho Nguyễn Trọng Hoàng. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Chủ tịch Công ty VPF Trần Anh Tú trao QBĐ Việt Nam cho Nguyễn Trọng Hoàng. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Kết quả công bố Giải thưởng QBV Việt Nam 2019 tối 26-5, Nguyễn Trọng Hoàng giành Quả bóng Đồng, vị trí Quả bóng Bạc thuộc về Nguyễn Quang Hải và danh hiệu “Vàng” đứng tên Đỗ Hùng Dũng.

Với cá nhân Trọng Hoàng, đây là lần thứ hai cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel nằm trong Top 3 của QBV Việt Nam. Mùa giải 2011 trong màu áo Sông Lam Nghệ An, cầu thủ có biệt danh Hoàng “bò” đoạt Quả bóng Bạc, xếp sau Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội ACB).

Trước đó hai năm, Trọng Hoàng được xứng tên cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc 2009. Đó là một năm Hoàng “bò” đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam lọt đến trận chung kết SEA Games 25 tổ chức ở Lào, tuy nhiên anh và đồng đội đã nhận thất bại 0-1 trước U23 Malaysia.  

Bước lên bục nhận danh hiệu Quả bóng Đồng Việt Nam 2009, Trọng Hoàng cảm thấy vinh và không quên nhắc lại kỷ niệm trên nước bạn Lào mười năm trước: “Tôi rất xúc động khi được góp mặt trong đêm Gala trao giải thưởng QBV Việt Nam 2019 và được nâng cao một trong 3 danh hiệu cá nhân cao quý của bóng đá Việt Nam. Đây là vinh dự rất lớn đối với cá nhân.

Nguyễn Trọng Hoàng: Vinh dự khi nằm trong Top 3 QBV Việt Nam ảnh 1 Lần thứ 2 Trọng Hoàng vào tốp 3 cuộc bầu chọn QBV Việt Nam.
Mười năm trước, tôi đã thất bại ở trận chung kết SEA Games 2009 tại Lào và 10 năm sau, tôi và đồng đội ở đội tuyển U22 Việt Nam đã bước lên bục vinh quang của giải đấu này”.

Chia sẻ về mục tiêu trong tương lai, Trọng Hoàng cho biết bản thân sẽ cố gắng dốc hết sức cho đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Trọng Hoàng nói: “Tôi tự vào bản thân và luôn muốn cống hiến hết mình cho đội tuyển. Phía trước chúng ta vẫn còn ba trận vòng loại, tôi nhận định chuyến làm khác trên sân Malaysia là trận cầu then chốt, nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi tiếp”.  

*Năm 2019, Giải thưởng QBV Việt Nam nhận được sự đồng hành hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); sự tài trợ chính của Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam, cùng các đồng tài trợ: Công ty Vinawind, Viet Ha Beer, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, Sun World Fansipan Legend, Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty World STEEL, Công ty OPPO Việt Nam, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Vietnam Airlines, Công ty Viva Life, Công ty An Thanh Trầm Hương, Công ty An Dương Construction, Thuduc House, Khách sạn Rex Hotel Saigon…

Tin cùng chuyên mục