Nguyễn Tiến Minh vào chung kết giải cầu lông Waikato International 2019

Sau khi vô địch giải Yonex North Harbour International cách đây 1 tuần, tay vợt kỳ cựu của làng cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh tiếp tục thăng hoa ở giải cầu lông Yonex Waikato International đang diễn ra ở New Zealand khi giành quyền vào chung kết nội dung đơn nam.

Nguyễn Tiến MInh vẫn còn sung sức ở tuổi 36. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Tiến MInh vẫn còn sung sức ở tuổi 36. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng giống như giải Yonex North Harbour International, đôi vợ chồng Nguyễn Tiến Minh đang nằm trong tốp 70 thế giới đều được xếp làm hạt giống số 1 của giải. Nguyễn Tiến Minh (hạng 64 thế giới) là người có thứ hạng thế giới cao nhất nội dung đơn nam và Vũ Thị Trang  (hạng 61 thế giới) là người thứ hạng cao nhất nội dung đơn nữ.

Một lần nữa, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm của tay vợt 36 tuổi từng đứng hạng 5 thế giới khi khắc chế được các tay vợt trẻ. Nội dung đơn nam gồm 64 tay vợt, Nguyễn Tiến Minh được miễn trận đầu đã đánh bại tay vợt người Anh Fung Oswald (hạng 530 thế giới) 2-0 (21/3, 21/5) và Gu Jengfen (Trung Quốc, hạng 556 thế giới) 2-0 (21/10, 21/10). Tại vòng tứ kết, anh tiếp tục giành chiến thắng trước tay vợt nước chủ nhà New Zealand  Adam Dolman (hạng 576 thế giới) 2-0 (21/12, 21/11) hạ gục luôn Runze Yan (New Zealand, hạng 362 thế giới) 2-0 (21/12, 21/10) ở bán kết để lọt vào chung kết diễn ra vào ngày mai.

Nguyễn Tiến Minh vào chung kết giải cầu lông Waikato International 2019 ảnh 1 Vũ Thị Trang chưa chúng tỏ được là tay vợt hạt giống số 1  khi dừng chân ở bán kết. 

Đáng tiếc cho vợ của Nguyễn Tiến Minh là tay vợt Vũ Thị Trang đã không có thành tích tốt như người chồng ở nội dung đơn nữ. Cô đã thất thủ trước Wu Yuqi (Trung Quốc) 1-2 (16/21, 21/8, 20/22) ở trận bán kết diễn ra hôm nay đầy kịch tính và hấp dẫn. Trận đấu phải giải quyết nhau chỉ 1 điểm cầu và Vũ Thị Trang chính là người nhận thất bại. Thành tích dừng chân ở bán kết dù sao cũng tốt hơn giải tuần trước khi Trang thua ngay trận đầu ra quân.

Ngoài vợ chồng Tiến Minh, Việt Nam còn có 3 tay vợt khác dự giải tại New Zealand. Tay vợt trẻ Nguyễn Hải Đăng dừng chân ở vòng 3 nội dung đơn nam, Lê Đức Phát thì dừng chân ở tứ kết. Nội dung đơn nữ, Vũ Thị Anh Thư (hạng 505 thế giới) đánh bại tay vợt chủ nhà Ella Smith (hạng 569 thế giới) 2-0 (21/11, 21/6) nhưng để thua ngược 1-2 (21/14, 13/21, 16/21) trước hạt giống số 2 Chua Hui Zhen Grace (Singapore, hạng 112 thế giới) ở trận đấu vòng 2.

Tin cùng chuyên mục