Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng đội judo du đấu châu Âu

Đội tuyển judo Việt Nam đang có mặt tại châu Âu thi đấu nhằm tích điểm chuẩn bị cho các cơ hội tranh suất Olympic Paris (Pháp) năm 2024.

Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Thủy đang thi đấu tại Hungary để tích lũy điểm số cho mình. Ảnh: BÙI KHẢ TÚ
Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Thủy đang thi đấu tại Hungary để tích lũy điểm số cho mình. Ảnh: BÙI KHẢ TÚ

Đội tuyển judo Việt Nam đang thi đấu ở châu Âu gồm 4 võ sĩ Chu Đức Đạt (60kg nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy (52kg nữ), Hoàng Thị Tình (48kg nữ) và Nguyễn Ngọc Diễm Phương (57kg nữ).

Các tuyển thủ đã có mặt dự giải judo Hungary Gland slam tổ chức tại thành phố Budapest từ ngày 8 tới 10-7. Cả 4 hạng cân có các VĐV Việt Nam góp mặt đều đã thi đấu sớm. Tuy nhiên, không tuyển thủ nào lọt sâu vào vòng tiếp sau những trận đấu đầu tiên. Tại hạng 60kg nam, Chu Đức Đạt thua đối thủ Muhammad Mahmadizoda (Tajikistan) ngay vòng 1 nên dừng bước.

Tại hạng 52kg, Nguyễn Thị Thanh Thủy rất được kỳ vọng tuy nhiên cô không lọt được vào nhóm tranh huy chương nên dừng bước. Thanh Thủy là đại diện duy nhất của judo Việt Nam từng thi đấu Olympic Tokyo (Nhật Bản) vào năm ngoái. Nữ võ sĩ này vừa giành HCV hạng cân 52kg tại SEA Games 31 cách đây 2 tháng.

Sau giải đấu ở Hungary, đội tuyển judo Việt Nam sẽ di chuyển tơi Croatia để thi đấu giải Zagreb Grand Prix 2022 từ ngày 15 tới 17-7.

Năm nay, do ASIAD 19-2022 không diễn ra theo dự kiến, do vậy Liên đoàn judo châu Á đã tổ chức trở lại giải vô địch châu Á trong tháng 8 tại Kazakhstan và đội tuyển judo Việt Nam sẽ tham dự giải. Ngoài ra, trong tháng 10, giải vô địch thế giới tranh tài và dự kiến judo Việt Nam cũng tham dự.

Tin cùng chuyên mục