Nguyễn Thị Huyền xếp hạng 50 thế giới cự ly 400m rào nữ

Thành tích 56 giây 06 giành được tại SEA Games 29 hồi tháng 8 vẫn giúp cô gái vàng của điền kinh Việt Nam duy trì trong 50 VĐV chạy cự ly 400m rào nữ hàng đầu thế giới.

Nguyễn Thị Huyền xếp hạng 50 thế giới cự ly 400m rào nữ.
Nguyễn Thị Huyền xếp hạng 50 thế giới cự ly 400m rào nữ.

Nguyễn Thị Huyền là đại diện duy nhất của điền kinh nữ Đông Nam Á có tên trên bảng tổng sắp thành tích ở cự ly 400m rào nữ tính từ đầu năm 2017 đến nay. Huyền xếp hạng 50, sau Zurian Hechavarria (Cuba) và Xia Xiao (Trung Quốc) có cùng thành tích 56 giây 02. Tại SEA Games 29 diễn ra cách đây 2 tháng, thông số 56 giây 06 đã giúp Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục đại hội, đồng thời phá luôn kỷ lục quốc gia do chính cô đang nắm giữ.

VĐV gốc Nam Định cũng là VĐV nữ duy nhất của “vùng trũng” được xếp hạng ở cự ly 400m nữ (xếp thứ 138) nhờ thành tích 52 giây 48 giành được trên đất Malaysia. Thông số này thụt lùi so với chính khả năng của Huyền, bởi lẽ ở SEA Games 28 tại Singapore cách đây 2 năm, cô từng chạm cột mốc 52 giây 00, thành tích đủ giúp cô giành tấm vé chính thức dự tranh Olympic 2016 ở Brazil.

Tổ tiếp sức 4x100m nữ xếp hạng 52 thế giới.
Tổ chạy tiếp sức 4x100m nữ (Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Yến Hoa và Đỗ Thị Quyên) xếp hạng 52 thế giới nhờ thành tích lịch sử 43 giây 88.

VĐV Bùi Văn Đông lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng nội dung nhảy xa nam. Anh đứng ở vị trí thứ 138 nhờ thành tích 7m83 giành được tại SEA Games 29. Thành tích này cũng đã giúp Bùi Văn Đông đoạt HCV khu vực và phá kỷ lục quốc gia.

Tin cùng chuyên mục