Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV châu Á

Tối 8-7, Nguyễn Thị Huyền đã đoạt HCV châu Á nội dung 400m rào, với thành tích 56”14, xác lập kỷ lục quốc gia mới. Cô từng đoạt HCV SEA Games 2015 nội dung này với kết quả 56”15.
VĐV Nguyễn Thị Huyền gần như không xuất hiện nhiều kể từ sau khi thi đấu Olympic 2016. Thậm chí, Huyền còn được dự liệu có thể khó bảo vệ thành công vô địch tại SEA Games 2017.  
1. Tính riêng trong giải điền kinh vô địch châu Á suốt 20 năm qua (từ 1998 tới nay), tại nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền mới là VĐV thứ 3 của Việt Nam đã lọt vào chung kết.
Năm 2000, chúng ta lần đầu có Nguyễn Thị Tĩnh lọt vào chung kết nội dung này. Năm 2009, người có thành tích tiếp theo giành quyền lọt vào chung kết 400m rào là cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Bắc.
Nguyễn Thị Huyền là người thứ 3 giành được vinh dự như vậy cho tuyển điền kinh Việt Nam. Nhưng chắc chắn, cô oách hơn 2 đàn chị Tĩnh và Bắc.
Trong 2 lần được thi đấu giải vô địch châu Á, cá nhân Nguyễn Thị Huyền đều giành quyền lọt vào chung kết 400m rào (năm 2013 và năm 2017). Rất ít tuyển thủ điền kinh Việt Nam giành được suất dự chung kết nội dung tại vô địch châu Á liên tiếp như vậy.
Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV châu Á ảnh 1 Tân vô địch 400m rào nữ châu Á Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: T.L
Năm 2013, ở độ tuổi 20 của sức trẻ, Huyền gây ấn tượng với tất cả mọi người trong cuộc thi vô địch châu Á diễn ra tại Ấn Độ. Thật hữu duyên, năm nay, Huyền tiếp tục trở lại Ấn Độ và lập tức có tên trong thành phần 8 người chạy chung kết cự ly 400m rào. Giờ đây, sức trẻ vẫn còn nhưng quan trọng, Huyền đã kinh nghiệm và tự tin hơn.
Nếu kỳ vô địch châu Á 2013, cô chạy chung kết 400m rào chỉ đạt 1’01”68 thì hiện tại, trong vòng loại giành vé vào chung kết cự ly ở giải vô địch châu Á 2017, Huyền có chỉ số 57”34. Chỉ số tốt nhất mà cô từng đạt được là 56”15 (tại SEA Games 2015) qua đó đoạt vé chính thức đi Olympic 2016. 
Trước giờ xuất phát chung kết 400m rào tại giải vô địch châu Á 2017, cơ hội chiến thắng của Huyền và các đối thủ ngang nhau. Cơ hội tới tay, Huyền không dễ bỏ qua.
Nếu giành được một tấm huy chương châu Á, Huyền coi như toại nguyện về sự nghiệp. Cô đã có nhiều huy chương quốc tế ở giải trẻ, HCV quý giá tại SEA Games. Thành tích châu Á vẫn đang thiếu để bổ sung bộ sưu tập của Huyền.  

2. Đầu năm nay, Huyền lập gia đình, chia tay cuộc sống độc thân. Sau giai đoạn SEA Games 2015, nhiều thông tin cho biết cô mất tập trung, không chú tâm vào tập luyện. Ban huấn luyện và HLV Vũ Ngọc Lợi phải trực tiếp có những điều chỉnh. Thậm chí, ban đầu, Huyền không có tên trong danh sách VĐV xuất sắc được hưởng chế độ đặc thù năm 2017 (800 ngàn đồng/người/ngày) do Bộ VH-TT-DL phê duyệt.
Tới tháng 4, Huyền mới được bổ sung vào danh sách. “Cháu Huyền trong năm đã tập trung hơn, có nỗ lực. Thật sự, khi có gia đình, VĐV có thêm một điểm tựa tinh thần nên họ yên tâm để tập luyện và thi đấu”, HLV Vũ Ngọc Lợi cho biết. 
Tính từ đầu năm tới nay, giải vô địch châu Á ở Ấn Độ mới là cuộc chạy thứ 2 mà Huyền tham dự. Trước đó, cô xuất hiện trong giải Singapore mở rộng (tháng 4). Ông Lợi và cô học trò vẫn tập cùng nhau miệt mài suốt thời gian qua cốt sao, Huyền không bị chững lại rồi mất thành tích tại SEA Games 2017 sắp tới.
Năm 2016, khi Huyền xuống phong độ cùng lúc Quách Thị Lan từ Mỹ trở về, đội điền kinh Nam Định (đơn vị chủ quản của Huyền) đã “trắng” HCV ở giải VĐQG.
Ngay trên sân Hàng Đẫy lúc đó, Huyền không còn được báo giới quan tâm nhiều do cô thua cuộc. Huyền đã miệt mài rèn mình trở lại thời gian qua. Quan trọng, đúng như ông Lợi chia sẻ, VĐV thi đấu vì cái tôi cá nhân nhưng cũng vì niềm hy vọng của người thân nên họ không thể bỏ cuộc sớm. 
Quách Thị Lan giành HCB 400m nữ
Trước đó, tối 7-7 tại Ấn Độ, chúng ta có 1 HCB của Quách Thị Lan. Trên đường chạy chung kết 400m nữ, Quách Thị Lan đạt thông số 52”78 và qua đó đoạt HCB. Vô địch đường chạy là Nirmla (Ấn Độ) với 52”01.
Đây cũng là chiếc HCB đầu tiên của Quách Thị Lan khi thi đấu một giải vô địch châu Á. Cách đây 3 năm, Quách Thị Lan dự Asian Games 2014 tại Incheon, Hàn Quốc đã đoạt HCB 400m nữ với thông số 52”06.
Cùng trong ngày thi đấu, anh trai của cô là Quách Công Lịch đã lọt vào chung kết 400m nam nhưng chỉ kết thúc ở vị trí 6 với 46”51.
Vô địch nội dung này là VĐV của chủ nhà Ấn Độ với 45”77. Trong tối 6-7, đội tuyển Việt Nam đã giành 1 HCV nội dung nhảy xa nữ do tuyển thủ Bùi Thị Thu Thảo đạt được (6m54). 
MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục