Nguyễn Diệp Phương Trâm giành 6 HCV Giải Bơi trẻ toàn quốc

Nữ kình ngư trẻ của bơi lội TPHCM đã góp công trong thành tích đơn vị chủ quản tại Giải Bơi trẻ toàn quốc 2017.
Nguyễn Diệp Phương Trâm đang nỗ lực trở lại với kết quả tốt nhất. Nguồn: tư liệu
Nguyễn Diệp Phương Trâm đang nỗ lực trở lại với kết quả tốt nhất. Nguồn: tư liệu
Sau 5 ngày tranh tài tại Mỹ Đình (Hà Nội), Giải Bơi trẻ toàn quốc 2017 đã kết thúc sáng 18-7. Giải năm nay, mọi sự chú ý tiếp tục hướng vào nữ VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm. 
Tại các nội dung góp mặt, Phương Trâm giành tổng cộng 6 HCV. Đáng chú ý, trong cả 5 ngày thi đấu, ngày nào Phương Trâm cũng đạt HCV. Tuy nhiên, Phương Trâm vẫn còn nội dung không đạt kết quả cao. Đơn cử, cô đứng hạng 5 nội dung 400m tự do; hạng 3 nội dung 200m ngửa và 200m hỗn hợp cá nhân; hạng nhì 200m tự do, 200m bướm. Trong bơi đường dài cần dài hơi, Phương Trâm không hoàn thành thi đấu 1500m tự do và 800m tự do. 
Sau thời gian tập huấn tại Mỹ, Nguyễn Diệp Phương Trâm đã được tập luyện tại Trung tâm HLTTQG TPHCM từ đầu năm 2017 tới nay. Đáng tiếc là cô không có suất dự giải VĐTG 2017 đang diễn ra tại Hungary.
Trong thành phần đội tuyển bơi Việt Nam dự SEA Games 2017, Nguyễn Diệp Phương Trâm có tên. Tuy vậy, để đạt được huy chương tại đại hội, VĐV phải nỗ lực rất nhiều. Cách đây 2 năm, Phương Trâm đã thi đấu tại SEA Games 2015 ở Singapore.
Khép lại giải vô địch bơi trẻ toàn quốc 2017, đội bơi thuộc Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 – Quân đội xếp nhất với 21 HCV, 13 HCB, 7 HCĐ. Tiếp theo là đội bơi Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 – Quân đội. Bơi lội trẻ TPHCM chỉ đứng hạng 4 với 11 HCV, 12 HCB, 5 HCĐ.

Tin cùng chuyên mục