‘Ngồi chơi’ năm 2020, Văn Hậu đối mặt với lịch ‘dồn toa’ vào năm sau

Đoàn Văn Hậu - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019 - đứng trước nguy cơ quá tải nếu “cày ải” đủ các mặt trận cho hai đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam và một số giải đấu cấp CLB khác trong năm 2021.

Văn Hậu đối diện với lịch thi đấu dày đặc trong năm 2021. Ảnh: ANH KHOA
Văn Hậu đối diện với lịch thi đấu dày đặc trong năm 2021. Ảnh: ANH KHOA

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm đảo lộn kế hoạch tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), châu Á (AFC) và Đông Nam Á (AFF)... Tất cả sân chơi ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong năm 2020 được dời sang ... năm 2021.

Điều này đồng nghĩa Văn Hậu sẽ đối mặt với lịch thi đấu “dồn toa” cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam vào năm sau. Dĩ nhiên hoàn cảnh này chỉ xảy ra nếu cầu thủ quê Thái Bình đảm bảo được hai yếu tố: không chấn thương và phong độ ổn định.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam còn 3 trận đấu thuộc bảng G - Vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á dự kiến diễn ra vào tháng 3 và tháng 6-2021. Xen giữa vào tháng 4, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tham dự AFF Cup 2020 với tối thiểu 4 trận thuộc vòng bảng và nếu tiến sâu thì tổng số trận được nâng thành từ 6-8.  

Vòng loại World Cup và AFF Cup là hai mục tiêu quan trọng bậc nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vậy nên để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Park cần Văn Hậu đi theo “viễn chinh”. Đó còn chưa kể nếu vượt qua vòng loại thứ hai, Hậu sẽ ra sân thêm 2-3 trận thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khả năng tổ chức vào cuối năm 2021.

Như đề cập, 2021 là năm đầy ắp các sự kiện quốc tế của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh các sân chơi của đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam có hai đấu trường quan trọng không kém cạnh là vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

‘Ngồi chơi’ năm 2020, Văn Hậu đối mặt với lịch ‘dồn toa’ vào năm sau ảnh 1 ĐT U22 Việt Nam sẽ có mặt, điểm danh từ ngày 16-8 tại Hà Nội
Văn Hậu sinh năm 1999 và đủ tuổi khoác áo đội tuyển U23 dự hai giải đấu nói trên. Ông Park cần Hậu để làm “đầu tàu”, mang chiếc băng thủ quân cho thế hệ cầu thủ sinh năm 2000-01. Nếu theo thầy Park ở sân chơi U23, hậu vệ này sẽ có 3 trận thuộc vòng loại U23 châu Á 2022 và từ 5-8 trận của SEA Games 31.  

Tính sơ qua các giải đấu chính thức của hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam, Văn Hậu thi đấu từ 15-25 trận. Dĩ nhiên đó còn chưa kể các trận giao hữu ở cấp độ các đội tuyển.

Tạm gác khía cạnh của các đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu còn nhiệm vụ ở cấp CLB. “Đối thủ vô hình” Covid-19 đã phá tan “giấc mộng trời Âu” và cầu thủ 21 tuổi trở về Việt Nam trong sự hụt hẫng khi chỉ mới ra sân 4 phút trong màu áo của CLB Heereveen (Hà Lan). Hậu đã không ra sân thi đấu từ tháng 4-2020.

Văn Hậu vừa hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung và sẽ trở về CLB Hà Nội tập luyện, thi đấu cho phần còn lại của mùa giải 2020. Nếu có khoác áo đội bóng Thủ đô hay “xuất ngoại” lần nữa vào năm sau, Hậu vẫn phải thi đấu ở giải quốc nội (vô địch quốc gia, Cúp quốc gia...) và có thể thêm sân chơi châu lục dành cho cấp CLB.

2021 là một năm thi đấu “kín lịch” của Văn Hậu và những nguy cơ về chấn thương hay ảnh hưởng đến phong độ đang rình rập “của hiếm” của bóng đá Việt Nam này bất cứ lúc nào. 

Tin cùng chuyên mục