Ngô Đình Nại vuột cơ hội vào chung kết giải Billiards Hàn Quốc lấy tiền thưởng 1,1 tỷ đồng

Chơi khá tốt trong 75 phút của trận bán kết giải Billiards Carom 3 băng Survival Masters Hàn Quốc có tiền thưởng khủng 5,6 tỷ đồng, cơ thủ Ngô Đình Nại lại sơ sẩy trong 2 lượt cơ cuối, đánh mất cơ hội vào chung kết tranh giải thưởng 50.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng).

Ngô Đình Nại không gặp may ở giai đoạn cuối trận đấu.
Ngô Đình Nại không gặp may ở giai đoạn cuối trận đấu.

Thi đấu theo thể thức “Jook Bang” gần giống như cách đánh “đền” tại Việt Nam, Ngô Đình Nại thi đấu cùng số 1 thế giới Disk Jaspers (Hà Lan), hạng 7 thế giới Marco Zanetti (Italia) và cơ thủ trẻ người Hàn Quốc Cho Myung Woo (hạng 27 thế giới).

Trong 3 lượt cơ đầu tiên, Ngô Đình Nại nhờ có series 6 nên luôn là người đứng thứ 2 trong bảng điểm sau tay cơ kỳ cựu Zanetti. Bởi cơ thủ người Italia này chơi khá xuất sắc và cộng với một chút may mắn khi có một đường cơ 15 điểm ở lượt cơ thứ 3 (một điểm trúng nhờ đá bi). Từ đó, cơ thủ Zanetti bỏ xa các đối thủ khi kết thúc hiệp 1 với 69 điểm. Cơ thủ Ngô Đình Nại vẫn đứng thứ 2 với điểm số 25, trong khi Disk Jasper chỉ được 17 và Cho Myung Woo được 9 điểm.

Bước sang hiệp 2 mỗi cơ thủ nhận thêm 30 điểm, cơ thủ Việt Nam hạng 14 thế giới vẫn giữ được vị trí thứ 2 cho đến phút 77 với 66 điểm sau Zanetti 90 điểm, trong khi Disk Jaspers được 54 điểm và Cho Myung Woo được 30 điểm. Theo thể thức “Jook Bang”, khoảng cách hiện thời là 12 điểm so với Disk Jaspers là bằng 3 điểm trong thể thức thi đấu thường. Thế nhưng trong khoảng 13 phút còn lại, Ngô Đình Nại thực hiện 2 cơ không ghi được điểm nào, trong khi cơ thủ số 1 thế giới làm được cơ 6 và 2. Nhờ thế, Disk Jaspers đạt tổng cộng 69 điểm, vượt qua Ngô Đình Nại (49 điểm) cùng Zanetti (97 điểm) dắt tay vào chung kết.

Bị vượt mặt ở thời điểm cuối, Ngô Đình Nại dừng chân ở bán kết nhận được phần thưởng 10.000 USD (hơn 220 triệu đồng). Chỉ cần vào chung kết hạng tư thôi, có lẽ Nại có thêm 5.000 USD nữa. Trong khi đó, nhà vô địch sẽ nhận được 50.000 USD, hạng nhì 21.000 USD và hạng ba 18.000 USD.

Trong trận bán kết còn lại, hai cơ thủ người Bỉ Eddy Merckx và Coudron cùng dắt tay vào chung kết khi loại được Cho Jae Ho (Hàn Quốc), Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) để làm trận chung kết toàn châu Âu. Bởi cả 4 cơ thủ tranh phần thưởng vô địch 50.000 USD đểu là đến từ châu Âu gồm số 1 thế giới Disk Jaspers, số 2 thế giới Caudron, số 7 thế giới Zanetti, số 8 thế giới Eddy Merckx.

Tin cùng chuyên mục