Ngày thi đấu 25-8: Chiếm lĩnh đường đua xanh

Hôm nay 25-8, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có nhiều VĐV ra tranh tài ở các môn như điền kinh, bắn súng, bơi, bóng rổ, billiards&snooker, futsal, golf, bi sắt, pencak silat, cầu mây, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền.
Ánh Viên tiếp tục là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam.
Ánh Viên tiếp tục là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam.
Hôm nay 25-8, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có nhiều VĐV ra tranh tài ở các môn như điền kinh, bắn súng, bơi, bóng rổ, billiards&snooker, futsal, golf, bi sắt, pencak silat, cầu mây, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền.
Tâm điểm chờ đợi giành thêm HCV vẫn nằm ở 2 môn quan trọng là điền kinh và bơi lội. Trong 9 nội dung điền kinh thi đấu trong ngày, một số nội dung VĐV của chúng ta có thế mạnh như nhảy xa nữ (Bùi Thị Thu Thảo), 10000m nam (Nguyễn Văn Lai), 5000m (Phạm Thị Huệ), ném lao (Nguyễn Hoài Văn)... Với bơi lội, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn tiếp tục mục tiêu giành thêm HCV để gia tăng thành tích cho thể thao Việt Nam bởi cô thi đấu cự ly số 1 của mình là 400m hỗn hợp cá nhân rất được chú ý.
Tại cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nam, Kim Sơn và Duy Khôi là người góp mặt. Trong ngày, môn bóng bàn sẽ phải thi đấu những lượt trận cuối cùng của nội dung đồng đội để tìm cơ hội bước vào lượt tranh huy chương và đây là nội dung duy nhất mà chúng ta hy vọng đổi được màu vàng cho ngôi vô địch. Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam sẽ đón đội cử tạ tới Malaysia. Trước đó, tuyển taekwondo, judo, muay cũng đã tới SEA Games chuẩn bị thi đấu. 

Tin cùng chuyên mục