Ngày 26-11, khởi tranh môn bóng đá Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đã gửi điều lệ môn bóng đá đến các đơn vị đăng ký tham dự. Theo đó, môn bóng đá nam dự kiến khởi tranh vào ngày 26-11 và bóng đá nữ lăn bóng ngày 10-12.

Hà Nội đang sở hữu tấm huy chương vàng môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. ẢNH: GIANG NGUYỄN
Hà Nội đang sở hữu tấm huy chương vàng môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. ẢNH: GIANG NGUYỄN

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương đăng cai môn bóng đá thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc gia 2022. Các đội tranh tài được đăng ký tối thiểu 18 và tối đa 23 cầu thủ.

Cụ thể, môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 26-11 đến 10-12 trên sân Cẩm Phả, với dự kiến 12 đội tham dự (tính đến ngày 31-10). Vào ngày 25-11, ban tổ chức sẽ cùng các đội tham dự họp chuyên môn và tiến hành bốc thăm chia bảng. Theo điều lệ, cầu thủ nam được quyền tham gia thi đấu phải thuộc năm sinh từ 1-1-2001 đến 31-12-2006 (tức dành cho đội U16 đến U21).  

Thời điểm tổ chức môn bóng đá nam thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 sau vòng loại U21 quốc gia và cũng đã khép hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Vì thế, các đoàn thể thao gần như có đội hình U21 mạnh nhất để hy vọng tranh chấp huy chương.  

Môn bóng đá nam ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, chủ nhà Hà Nội với lứa cầu thủ U21 của tuyển thủ Quang Hải, Đình Trọng, Phạm Tuấn Hải... đã giành tấm huy chương vàng sau khi đánh bại Nghệ An ở trận chung kết.    

Ngày 26-11, khởi tranh môn bóng đá Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 ảnh 1 TPHCM đang hướng đến việc bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ
Còn môn bóng đá nữ khởi tranh từ ngày 10 đến 20-12 trên sân Cửa Ông, với 5 đội tranh tài gồm Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên, Hà Nam và chủ nhà Quảng Ninh. Bóng đá nữ không quy định độ tuổi vận động viên tham dự, và gần như các cầu thủ vừa tham dự Giải nữ VĐQG 2022 sẽ tiếp tục đụng độ nhau ở sân chơi diễn ra 4 năm một lần này.

Trở về TPHCM cùng ngôi hậu ở Giải nữ VĐQG 2022, cô trò Đoàn Thị Kim Chi sẽ nghỉ 10 ngày. Sau đó, toàn đội hội quân trở lại ở sân Tao Đàn (quận 1) để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc gia với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng.

Tin cùng chuyên mục