NBA 2017-2018: “Vua ghi 3 điểm” đưa Warriors dẫn 2-1

“Vua ghi 3 điểm” Stephen Curry đã 5 lần ném bóng 3 điểm thành công trong tổng cộng 12 nỗ lực (4/5 tình huống đó được thực hiện ngay trong 2 hiệp đầu tiên) và tất thảy ghi được 35 điểm trong 34 phút trên sân để giúp Golden State Warriors đánh bại Houston Rockets 126-85 và vượt lên dẫn trước 2-1 ở trận chung kết miền.
Stephen Curry nhồi bóng trước mặt một cầu thủ Houston
Stephen Curry nhồi bóng trước mặt một cầu thủ Houston

Curry đã chơi bùng nổ trong hiệp đấu thứ 3 khi ghi được cả thảy 18 điểm, trong đó, cả 7 tình huống bắn bóng của anh đều ghi điểm. “Vua ghi 3 điểm” trở lại đã mang đến luồng sinh khí mới cho nhà ĐKVĐ của NBA sau trận đấu nhạt nhòa hôm 16-5, trận đấu mà Warriors đã để thua đối thủ với điểm số 105-127; qua đó, bị cân bằng tỷ số 1-1. Lối chơi tấn công đầy hứng khởi của Curry chính là trung tâm để các đồng đội của anh giành được trận thắng thứ 2 ở chung kết miền Tây.

Với tỷ lệ bắn bóng ở ngoài vòng 3 điểm lên đến 41%, điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của “Vua ghi 3 điểm” đã tác động tích cực như thế nào đến các đồng đội ở xung quanh anh. Ngoài 35 điểm ghi được, Curry còn có 5 pha tranh bóng bật bảng thành công. Thành tích của các đồng đội của anh lần lượt là Kevin Durant (ghi được 25 điểm, 6 pha tranh bóng bật bảng thành công, 6 đường kiến tạo ghi điểm cho các đồng đội), Draymond Green (ghi 10 điểm, 17 pha tranh bóng, 6 đường kiến tạo), Klay Thompson (ghi 13 điểm, 3 đường kiến tạo), Andre Igoudala (ghi 10 điểm, 3 pha tranh bóng, 3 đường kiến tạo). Tính tổng cộng, cả 5 cầu thủ chơi xuất phát trong đội hình của Warriors đều ghi được từ 10 điểm trở lên. Điều đó đã tạo nền tảng cho chiến thắng thứ 2 của nhà ĐKVĐ.

Với Houston, trận thua với khoảng cách lên đến 41 điểm trước Warriors chính là trận thua nặng nhất trong lịch sử phát triển của đội, tính từ khi họ để thua Seattle với điểm số 80-136 hồi năm 1986. James Harden đã nỗ lực ghi được 25 điểm, thực hiện 9 đường kiến tạo và có 5 pha tranh bóng bật bảng thành công. Chris Paul cũng có 13 điểm, 10 pha tranh bóng và 4 đường kiến tạo ghi điểm. Eric Gordon vào sân từ băng ghế dự bị cũng có được 11 điểm. Nhưng cả 3 đều không thể ngăn được “cơn sóng triều hung dữ” từ Warriors do “Vua ghi 3 điểm” Curry khởi xướng…

Tin cùng chuyên mục