NBA 2017-2018: Lập triple-double thứ 14, LeBron James ví mình như rượu ngon lâu năm

“Tôi như thể rượu ngon, càng lâu năm thì càng nồng say, đơn giản bạn chỉ có thể nói về tôi như vậy, và đó cũng là những gì mà người ta đã nói”, LeBron James đã tâm sự như vậy sau khi lập cú triple-double thứ 14 trong mùa giải năm nay, giúp Cleveland Cavaliers đánh bại Phoenix Suns với điểm số 129-107.

LeBron James
LeBron James

Như lẽ thường, James lại là “người gánh team” khi đội bóng của anh có trận đấu thứ 4 liên tiếp làm khách trên sân của đối thủ. Trước đó, Cavs đã thắng Denver Nuggets 113-108 trên sân Pepsi Center trước khi liên tục để thua 2 đại biểu của thành phố Los Angeles tại sân Staples Center là Clippers với điểm số 102-116 và Lakers với điểm số 113-127.

Đến làm khách trên sân Talking Stick Resort Arena của Suns, Cavs đã giành được chiến thắng áp đảo với điểm số 129-107 khi James ghi được 28 điểm, có 13 pha tranh bóng bật bảng thành công và thực hiện 11 đường kiến tạo ghi điểm cho các đồng đội. Đây là cú triple-double thứ 14 trong mùa giải năm nay của James (ở mùa giải năm ngoái, anh "chỉ tạo ra được" 13 cú triple-double mà thôi) và cũng là cú triple-double thứ 69 trong sự nghiệp lừng lẫy của anh (anh hiện chỉ xếp sau những Oscar Robertson – 181 cú, Magic Johnson – với 138 cú, Jason Kidd – với 107 cú, Russell Westbrook – với 100 cú và Wilt Chamberlain – với 78 cú).

James nói: “Tôi vẫn có cảm giác như là tôi chỉ đang tập trung vào 3 thông số cấu thành nên những cú triple-double. Nhưng đương nhiên, tôi cũng có vài cú ngăn cản đối phương ghi điểm, cướp bóng trên tay của đối thủ… Đó là một nhiệm vụ khác cũng quan trọng không kém, khi hiện diện ở quanh sân đấu và làm chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội của mình. Với tôi, để làm sạch biển rổ và giúp các đồng đội có cái nhìn quang đãng hơn, để họ đơn giản có thể bắt được bóng, bắn được bóng hay úp rổ thành công, với tôi chắc chắn là dễ dàng hơn. Còn với việc ghi điểm, tôi chỉ cố quyết tâm và thi đấu thật tự do và thoải mái”.

NBA 2017-2018: Lập triple-double thứ 14, LeBron James ví mình như rượu ngon lâu năm ảnh 1 LeBron James trong một pha tấn công lên rổ
Khi được hỏi liệu việc các đội bóng ở NBA thi đấu với tốc độ nhanh hơn – nghĩa là anh sẽ có khả năng giành quyền sở hữu bóng nhiều hơn, qua đó có cải thiện hơn nữa các thông số kỹ thuật ở trên – có ý nghĩa gì hay không thì James đã nổi cáu và cắt ngang quan điểm của phóng viên: “Giành quyền sở hữu bóng cái con khỉ. Tôi chỉ đang nói tôi thậm chí còn hay hơn với tuổi tác của mình, gừng càng già càng cay, đó là điều mà tôi muốn nói ở đây mà thôi”.

Ở mùa giải đầu tiên tại NBA, mùa giải 2003-2004, James có trung bình 94,6 tình huống giành quyền sở hữu bóng/trận. Ở mùa giải đó, đội bóng hàng đầu trong thông số này – đội Dallas Mavericks – đạt tỷ lệ 96,7/trận. Trong mùa giải năm nay Cavs đang đạt tỷ lệ 101/trận và đội dẫn đầu là New Orleans Pelicans, với tỷ lệ 105,1. Tỷ lệ giành quyền sở hữu bóng trung bình trong mùa giải 2003-2004 là 92,69/trận, còn trong mùa này là 99,54/trận.

Các kết quả đáng chú ý

_Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 117-106

_Sacramento Kings – Miami Heat 123-119

_Washington Wizards – Boston Celtics 125-124

Tin cùng chuyên mục