Nadal sẽ quay lại Queen’s Club, mừng 10 năm ngày thắng danh hiệu đầu tiên

Dù vẫn chưa chắc chắn sẽ có thể quay trở lại sân đấu ở Acapulco vào cuối tháng này hay không, Rafael Nadal đã xác định lịch đấu mùa giải sân cỏ của mình. Cụ thể, anh sẽ quay trở lại Queen’s Club lần đầu tiên kể từ năm 2015 để… chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày anh đăng quang ngôi vô địch ở đây, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.
Rafael Nadal đăng quang Queen's Club 2008
Rafael Nadal đăng quang Queen's Club 2008

10 năm trước, khi vẫn còn là một chàng trai trẻ trung 21 tuổi, Nadal đã đăng quang ngôi vô địch Queen’s Club 2008 sau khi đánh bại Novak Djokovic 7-6 (8-6), 7-5 trong trận đấu chung kết. Trước đó, Nadal đã lần lượt đả bại rất nhiều “hảo thủ” như là Andy Roddick, Ivo Karlovic, Kei Nishikori, Jonas Bjorkman. Năm 2008 đó cũng là mùa giải chứng kiến Nadal giành hàng loạt danh hiệu đáng nhớ khác, như ngôi vô địch Roland Garros, Wimbledon, tấm HCV nội dung đơn nam ở Olympic Beijing…

Chiến thắng của Nadal đã khiến “lịch sử sang trang”, khi nó chấm dứt triều đại “chia để trị” của Lleyton Hewitt (vô địch Queen’s Club trong các năm 2000, 2001, 2002) và của Roddick (2003, 2004, 2005, 2006 và 2007), mở đường cho những tay vợt khác lên ngôi như Andy Murray (vô địch năm 2009, 2011, 2013, 2015 và 2016), Sam Querrey (vô địch năm 2010), Grigor Dimitrov (vô địch năm 2014) và Feliciano Lopez (vô địch năm ngoái). Đến thời điểm này, đó vẫn là danh hiệu Queen’s Club duy nhất trong sự nghiệp của Nadal.

10 năm sau, kể từ kỷ niệm đáng nhớ ngày nào, Nadal đã quay trở lại với Queen’s Club với khát khao được ăn mừng cột mốc lịch sử hào hùng. “Tôi rất hào hứng khi thông báo thông tin rằng, tôi sẽ đến với Queen’s Club trong mùa giải sân cỏ năm nay. Đây sẽ là kỷ niệm 10 năm của chiến thắng hồi năm 2008. Đó quả là một kỷ niệm tuyệt vời, đăng quang ở Queen’s Club, rồi 3 tuần sau lại lên ngôi ở Wimbledon. Quả là một mùa giải không thể nào quên. Tôi rất hứng khởi khi được quay trở lại và thi đấu ở Queen’s Club thêm một lần nữa”, Nadal cho biết.

Lý ra Nadal đã quay trở lại Queen’s Club ở mùa giải năm ngoái, nhưng anh đã rút lui vào giờ chót vì muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi sau khi thắng danh hiệu French Open thứ 10. Tuy nhiên, điều này sẽ không tái diễn trong mùa giải năm nay, chính BTC của Queen’s Club 2018 cũng tự tin Nadal sẽ đủ thể lực để tái xuất hiện. 

Stephen Farrow, Giám đốc điều hành giải đấu, cho biết: “Chúng tôi rất sung sướng khi Nadal lên kế hoạch quay trở lại ở Queen’s Club năm nay. Chuyến hành trình của anh ấy hồi 10 năm trước, khi anh ấy thắng Roland Garros, Queen’s Club và Wimbledon trong cùng 1 mùa giải, sẽ không bao giờ bị lãng quên. Được nhìn thấy anh ấy quay trở lại vị trí số 1 thế giới đúng 1 thập kỷ sau, chính là một thông điệp tuyệt vời về sự vĩ đại và khát khao của anh ấy”.

Tin cùng chuyên mục