Marseille dẫn đầu Ligue 1 về khán giả nhà

PSG vẫn không có đối thủ trong cuộc đua vô địch Ligue 1 ở mùa giải này nhưng xét về khán giả thì đội bóng thủ đô Paris thêm một lần nữa chào thua đội thứ nhì Marseille.
Marseille dẫn đầu Ligue 1 về khán giả nhà

Đội bóng của HLV Villas-Boas năm thứ hai liên tiếp có lượng khán giả ở nửa đầu mùa giải đông nhất trên sân nhà tại Ligue 1. Trung bình mỗi trận đấu tại Velodrome, Marseille thu hút được 51.932 khán giả vào sân cổ vũ, mức độ phủ kín sân lên tới 78,4%.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn chính họ nửa đầu mùa trước là 52.977 người./trận.

Dù saao, với bình quân 51.932 khán giả, Marseille cũng ăn đứt đội về nhì là Lyon với 48.835 người/trận. ĐKVĐ là PSG chỉ đứng thứ ba với 47.496 người/trận. Ngược lại, PSG là đội có mức độ phủ kín sân cao nhất, lên tới 99,1%.

Cựu vô địch Ligue 1 Monaco có con số thống kê không vui chút nào. Khán giả tới sân Saint Louis II trung bình mỗi trận chỉ có 7.195 người, thấp hơn so với năm ngoái là 8.537 người. Tân HLV Robert Moreno là niềm hy vọng giúp Monaco kéo khán giả trở lại sân Louis II sau một mùa rưỡi chơi chấp chới.

                                                                                  

Tin cùng chuyên mục