Mã Xuân Cường vượt khung cửa hẹp vào vòng 4 giải Bida 3 băng thế giới

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cơ thủ Mã Xuân Cường vẫn xuất sắc vượt qua để giành vé vào vòng loại thứ 4 giải Bida 3 băng thế giới (Sharm El Sheikh World Cup 3 – Cushion) đang diễn ra tại Ai Cập.

Một lần nữa Mã Xuân Cường giành vé vào vòng 4.
Một lần nữa Mã Xuân Cường giành vé vào vòng 4.

Vòng loại thứ 3 kết thúc rạng sáng nay có 48 cơ thủ tranh tài, chia thành 16 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ thi đấu vòng tròn một lượt chọn 16 cơ thủ đầu bảng vào vòng loại thứ 4. Đang đứng hạng 74 thế giới, cơ thủ Mã Xuân Cường được vào thẳng vòng loại thứ 3 và nằm ở bảng I cùng với Kim Jun Tae (Hàn Quốc), Cuenca (Tây Ban Nha).

Ở trận đầu tiên của bảng, cơ thủ Hàn Quốc Kim Jun Tae đã có chiến thắng thuyết phục trước Cuenca 30/14 trong 16 lượt cơ, trong khi Mã Xuân Cường có một trận đấu khá chật vật với cơ thủ Tây Ban Nha. Ở lượt cơ thứ 23, cơ thủ Cuenca cầm bi trắng đã chạm tới số điểm 30, trong khi Mã Xuân Cường chỉ mới 26. Nếu cú đề pa hậu sau cùng Mã Xuân Cường không ghi được 4 điểm kiếm trận hoà, khả năng bị loại của cơ thủ Việt Nam rất lớn. Bởi khi đó, Mã Xuân Cường đang có hệ số trung bình lượt cơ thấp và có thắng Kim Jun Tae ở trận đấu cuối, cơ hội đi tiếp vẫn mong manh.

Cuối cùng Mã Xuân Cường đã thành công trong cú đề pa hậu 4 điểm mang về cho mình trận hoà 30/30 khá kịch tính. Một lần nữa cơ thủ Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn ở trận đấu quyết định gặp Kim Jun Tae.  Anh có hệ số trung bình lượt cơ thấp hơn đối thủ nên chỉ có duy nhất con đường buộc phải thắng, trong khi cơ thủ Hàn Quốc thuận lợi hơn chỉ cần hoà là đứng đầu bảng.

Dù cầm bi trắng đánh hụt cú đề pa phần nào ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng Mã Xuân Cường đã chơi tốt ở phần còn lại của trận đấu. Ở thời điểm đang bị Kim Jun Tae dẫn 14/10 ở lượt cơ thứ 7, cơ thủ có biệt danh “Chú mèo máy Doremon” bất ngờ tung 1 series 9 dẫn lại 19/14. Chưa dùng ở đó, anh còn đánh tiếp 1 series 5 góp phần giải quyết nhanh trận đấu với điểm số 30/22.

Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến từng là nhà vô địch World Cup. 

Với 2 trận toàn thắng đứng đầu bảng I, Mã Xuân Cường vào vòng 4 thi đấu vào tối nay. Tại vòng này, chỉ có 36 cơ thủ chia làm 12 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 12 cơ thủ đứng đầu và 2 cơ thủ có thành tích tốt nhất vào vòng chính. Ngoài Mã Xuân Cường giành vé từ vòng loại thứ 3, Việt Nam có 4 cơ thủ nằm trong tốp 30 thế giới gồm Nguyễn Đức Anh Chiến, Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện, Đỗ Nguyễn Trung Hậu được đặc cách vào thẳng.

Theo kết quả bốc thăm, Mã Xuân Cường gặp nhiều khó khăn nhất do nằm ở bảng A cùng với thần đồng bida Hàn Quốc Cho Myung Woo và cơ thủ nước chủ nhà Ai Cập Messery. Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện nằm ở bảng D cùng với Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ), Carrion (Tây Ban Nha). Cơ thủ Ngô Đình Nại nằm ở bảng H cùng với Abdallah (Ai Cập), Orak (Thổ Nhĩ Kỳ). Cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu nằm ở bảng J cùng với Kahofer (Áo), De Backer (Bỉ). Cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến rơi vào bảng L hơi khó chịu do đối đầu với hai cơ thủ Capak (Thổ Nhĩ Kỳ) và Van Beers (Hà Lan)

Tin cùng chuyên mục