Mã Xuân Cường quật ngã Trần Quyết Chiến vô địch giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022

Đánh bại được cơ thủ số 1 Việt Nam hiện đang đứng hạng 4 thế giới Trần Quyết Chiến, Mã Xuân Cường chính thức đăng quang giải Billiard Carom 3 băng - Cúp HBSF mới được Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt HBSF) khai sinh kể từ năm nay.

Mã Xuân Cường vui mừng khi kết thúc trận chung kết
Mã Xuân Cường vui mừng khi kết thúc trận chung kết

Với mục tiêu phát triển phong trào Billiard Carom 3 băng, tạo sự giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ (CLB) Billiards tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước, qua đó từng bước kết nối hoạt động và vận động các CLB Billiards tại Thành phố tham gia cùng góp phần theo định hướng xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt HBSF) quyết định tổ chức giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022 khởi tranh từ ngày 2-10 và kết thúc vào hôm nay 7-10 tại Phòng tập đội tuyển Billiards & Snooker Thành phố (143-145-147 Nguyễn Du, TPHCM).

Mã Xuân Cường quật ngã Trần Quyết Chiến vô địch giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022 ảnh 1 Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến

Giải quy tụ 128 cơ thủ đến từ 28 tỉnh, thành trên cả nước cùng hơn 30 CLB Billiards trên địa bàn TP.HCM, trong đó có sự góp mặt của đầy đủ các tay cơ hàng đầu Việt Nam hiện nay như nhà vô địch TPHCM World Cup Trần Quyết Chiến (hạng 4 thế giới), á quân World Championship Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 16 thế giới), Nguyễn Trần Thanh Tự, Dương Anh Vũ, Mã Xuân Cường, Trương Quang Hào,… Các cơ thủ được chia làm 32 bảng (mỗi bảng 4 VĐV) thi đấu 2 lần thua chọn để vào vòng knock-out.

Sau khi vượt qua các vòng ngoài, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đã có một trận thắng trước Nguyễn Hữu Tín 50-24 vào sang nay. Tiếp đến ở trận bán kết trưa nay, khi đang bị Trần Thanh Lực dẫn 21/20, cơ thủ có biệt danh “Tony Trần” xuất sắc ghi series 17 điểm để dẫn lại 37/21 và thắng luôn 50-33 để ghi tên mình vào chung kết.

Mã Xuân Cường quật ngã Trần Quyết Chiến vô địch giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022 ảnh 2 Mã Xuân Cường có chức vô địch thứ 2 trong vòng 1  tháng

Trong khi đó, cơ thủ được mệnh danh là “Mèo máy Doremon” nhờ khả năng tính nhanh, đánh lẹ của Mã Xuân Cường đã có một trận tứ kết vất vả. Anh phải lội ngược dòng giành chiến thắng trước Trương Quang Hào với chiến thắng 50-48 sau khi bị dẫn 12/27.

Tiếp đà hưng phấn, Mã Xuân Cường tiếp tục có những đường cơ ghi điểm mượt mà để thắng áp đảo 50-26 sau 30 lượt cơ trước Trần Văn Ngân tại lượt trận bán kết để lọt vào chung kết gặp Trần Quyết Chiến vào chiều nay.

Đúng là một trận chung kết đỉnh cao khi hai cơ thủ tạo nên những màn rượt đuổi với nhiều cung bậc cảm xúc. Đầu tiên, Mã Xuân Cường khởi đầu tốt vượt lên dẫn trước 14/4. Tiếp sau đó đến lượt Trần Quyết Chiến làm cầu trường sôi động với một series 14 điểm, dẫn ngược lại 30/18. Chưa dừng lại đó, Mã Xuân Cường tung ra liên tiếp 2 cú đánh lần lượt ghi 8 điểm và 14 điểm, từ đó làm cuộc quật khởi dẫn 47/36 và thắng luôn 50-38.

Mã Xuân Cường quật ngã Trần Quyết Chiến vô địch giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022 ảnh 3 Ban tổ chức trao thưởng cho các cơ thủ đạt thành tích cao

Đánh bại được cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến, Mã Xuân Cường giành chức vô địch với phần thưởng 60 triệu đồng.  Đây là chức vô địch lớn thứ 2 liên tiếp của anh trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó hồi giữa tháng 9 mới đây, Xuân Cường đã giành chức vô địch giải Billiard Carom 3 băng quốc tế BìnhDương 2022. Cơ thủ Trần Quyết Chiến giành ngôi Á quận nhận 30 triệu đồng, đồng thời nhận luôn giải “Series xuất sắc” trị giá 4 triệu đồng. Trong khi đó, hai cơ thủ đồng hạng Ba là Trần Thanh Lực và Trần Văn Ngân nhận 15 triệu đồng. Giải “Best Games” cho cơ thủ có chỉ số cao nhất trong trận đấu thuộc về Nguyễn Văn Phúc (Đà Nẵng) trị giá 4 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục