Mã Minh Cẩm vô địch nội dung 1 băng giải billiards carom châu Á 2019

Tay cơ Mã Minh Cẩm đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số cách biệt 100-51 trước tay cơ người Hàn Quốc Seo Huyn Min, giành chức vô địch ở nội dung carom 1 băng tại giải billiards carom vô địch châu Á lần 10 – 2019 đang diễn ra tại CLB Văn hóa – TDTT Nguyễn Du, TPHCM.

Mã Minh Cẩm với chiếc cúp vô địch 1 băng. Ảnh: Dũng Phương
Mã Minh Cẩm với chiếc cúp vô địch 1 băng. Ảnh: Dũng Phương

Ngay sau Lễ khai mạc giải vào sáng 23-4, 16 cơ thủ ở nội dung carom 1 băng đến từ các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Cambodia, Jordan, Việt Nam,.. bước vào tranh tài theo thể loại trực tiếp. Ở nội dung 1 băng này, Việt Nam được đánh giá rất mạnh khi có đến 3 cơ thủ góp mặt ở vòng bán kết. Trận chung kết diễn ra vào đêm cùng ngày là sự đối đầu kịch tính giữa tay cơ Mã Minh Cẩm và tay cơ Seo Huyn Min (Hàn Quốc).

Với lợi thế trên sân nhà, cơ thủ Minh Cẩm đã nhập cuộc với phong độ tự tin khi dẫn trước đối thủ với khoảng cách khá xa 46-23 sau 6 lượt cơ, và ấn định chiến thắng chung cuộc với điểm số cách biệt 100-51 trước tay cơ Hàn Quốc. Hai đại diện khác của Việt Nam là Nguyễn Sỹ Tường và Phạm Văn Hưng đồng hạng ba.

 Mã Minh Cẩm vô địch nội dung 1 băng giải billiards carom châu Á 2019 ảnh 1 Mã Minh Cẩm thi đấu nội dung 1 băng
Ở nội dung này tại giải billiards carom châu Á 2018, Mã Minh Cẩm chỉ về nhì sau đồng đội Ngô Đình Nại. Nhà vô địch nội dung carom 1 băng năm nay nhận được 2.000 USD, hạng 2 là 1.200 USD, đồng hạng 3 được nhận 600 USD.
 Mã Minh Cẩm vô địch nội dung 1 băng giải billiards carom châu Á 2019 ảnh 2 Mã Minh Cẩm ăn mừng chức vô địch 
Hôm nay (24-4), giải billiards carom vô địch châu Á lần 10 tiếp tục bước vào thi đấu nội dung carom 3 băng, với sự góp mặt của 32 cơ thủ nổi tiếng có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới như: Cha Jae Ho (Hàn Quốc, hạng 3 thế giới), Trần Quyết Chiến (hạng 6 thế giới), Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 9 thế giới), Heo Jung Han (Hàn Quốc, hạng 12 thế giới).

Tin cùng chuyên mục