Mã Minh Cẩm “nghẹt thở” lọt vào 16 cơ thủ hàng đầu giải Billiards TS Shampoo PBA Championship

Chơi ấn tượng ở vòng 64 vào buổi chiều nay, thế nhưng cơ thủ Mã Minh Cẩm phải chật vật ở vòng 32 giải Billiards TS Shampoo PBA Championship diễn ra tối nay mới có thể tiến vào vòng trong có cơ hội kiếm số tiền thưởng 2 tỷ đồng cho chức vô địch.

Mã Minh Cẩm đang tạo ấn tượng tại PBA.
Mã Minh Cẩm đang tạo ấn tượng tại PBA.

Ở vòng 64, TS Shampoo PBA Championship vẫn thi đấu theo thể thức Survival 4 cơ thủ đánh chung 1 bàn, mỗi người được tặng trước 50 điểm, thi đấu 2 hiệp mỗi hiệp 45 phút. Hai cơ thủ có số điểm cao nhất lọt vào vòng trong. Cơ thủ nào bị trừ hết 50 điểm sẽ bị dừng cuộc chơi ngay lập tức.

Có thể nói trong trận đấu này, cơ thủ Việt Nam chơi quá xuất sắc “tả xung hữu đột” trong vòng quanh 3 cơ thủ Hàn Quốc Jung Gyeong Seop, Kim Hyung Kon, Choi Jun Won. Mã Minh Cẩm đã tạo ra một trận thắng với thể thức thi đấu Survival đáng nhớ trong lịch sử giải PBA khi anh luôn là người dẫn điểm từ đầu đến cuối. Ngoài ra, Mã Minh Cẩm còn ghi điểm khá cao khiến 2 cơ thủ Jung Gyeong Seop, Kim Hyung Kon bị “thua non”.

Mã Minh Cẩm “nghẹt thở” lọt vào 16 cơ thủ hàng đầu giải Billiards TS Shampoo PBA Championship ảnh 1 Mã MInh Cẩm có trận đấu "huỷ diệt" trước 3 cơ thủ Hàn Quốc. 

Ở lượt cơ đầu tiên, chỉ có duy nhất Mã Minh Cẩm ghi được 1 điểm (được cộng 3 điểm) và sau đó anh ghi tiếp series 7 điểm (được cộng 21 điểm) chiễm chệ ở vị trí dẫn đầu. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Mã Minh Cẩm có được khoảng cách tốt với 86 điểm, trong khi Jung Gyeong Seop (42 điểm), Choi Jun Won (42 điểm), Kim Hyung Kon (30 điểm).

Sang hiệp 2, Mã Minh Cẩm còn thi đấu dũng mãnh hơn nữa với 1 series 11 điểm (được cộng 33 điểm), một series 6 điểm (được cộng 18 điểm) để đạt con số 138 khi kết thúc trận đấu. Chính vì ghi điểm quá nhiều, Mã Minh Cẩm làm hai cơ thủ Jung Gyeong Seop, Kim Hyung Kon bị mất hết 50 điểm bị loại khỏi bàn ở phút 80. Nhờ đó, cơ thủ Choi Jun Won chỉ ghi được 62 điểm giành chiếc vé thứ hai vào vòng 32.

Tại vòng 32, thể thức của giải đã thay đổi chuyển sang đánh loại trực tiếp giữa hai cơ thủ trong 5 ván đấu, mỗi ván 15 điểm (ván 5 quyết định chỉ đánh 11 điểm), ai chạm 3 trước là thắng, Mã Minh Cẩm có trận đấu khá vất vả trước Jung Jae Kwon. Một trận đấu mà cơ thủ Việt Nam đưa người xem tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc.

Mã Minh Cẩm “nghẹt thở” lọt vào 16 cơ thủ hàng đầu giải Billiards TS Shampoo PBA Championship ảnh 2 Mã Minh Cẩm (trái) và Jung Jae Kwon. 

Nhập cuộc không tốt, Mã Minh Cẩm để thua ván đầu với điểm số 7/15 và sau đó còn bị Jung Jae Kwon dẫn trước 14/12 ở ván thứ hai. Chỉ còn 1 điểm nữa gia tăng khoảng cách lên 2-0, cơ thủ Hàn Quốc lại hụt vài milimet một thế bi “sườn” khiến anh này phải trả giá. Không những Mã Minh Cẩm lội ngược dòng thắng lại 15/14 cân bằng tỷ số 1-1, anh còn hoàn tất ván 3 nhanh chóng với điểm số 15/4 nâng tỷ số lên 2-1.

Thế nhưng ở ván thứ 4, Mã Minh Cẩm thua lại 10/15 khiến những ai hâm mộ anh phải thấp thỏm lo âu. Bởi thể thức đánh loại trực tiếp mà còn đánh ván như thế này, áp lực tâm lý rất lớn khiến nhiều cơ thủ không còn là chính mình. Họ đánh nhát tay và nhiều khi chệch choạc. Ngay cả người được gọi là “thiên tài” Caudron cũng nhiều lần rơi vào tình cảnh này huống chi là Mã Minh Cẩm. Tuy nhiên, sau khi bị dẫn 3/0 ở ván quyết định đánh chạm 11, Mã Minh Cẩm bắt đầu bừng tĩnh. Anh có 4 điểm vượt lên dẫn lại 4/3 rồi tiếp tục thực hiện 7 điểm để giành chiến thắng với điểm số 11/3.

Mã Minh Cẩm “nghẹt thở” lọt vào 16 cơ thủ hàng đầu giải Billiards TS Shampoo PBA Championship ảnh 3 Bảng điểm cuối cùng trận đấu. 

Một tình huống khá vui ở cuối trận đấu khi Mã Minh Cẩm thực hiện cú a-băng cuối cùng ghi điểm giành chiến thắng mà anh vẫn không biết. Anh định đánh nữa nhưng trọng tài thông báo rằng anh đã thắng, lúc đó Mã Minh Cẩm mới ngỡ ngàng và tận hưởng niềm vui.

Lọt vào vòng 16 cơ thủ, Mã Minh Cẩm chắc chắn có dược 2 triệu rưỡi Won tiền thưởng (khoảng 50 triệu đồng) và sẽ gặp cơ thủ Seo Hyun Min. Ngoài ra, một số cơ thủ đáng chú ý như Caudron, Kasidokostas... cũng giành quyền vào vòng này.

Tin cùng chuyên mục