Giải đấu khai mạc tối 17-4 tại Uzbekistan (theo giờ địa phương) và tuyển Việt Nam có Vương Thị Huyền tranh tài hạng 49kg nữ.
Hạng đấu có 10 đô cử góp mặt và Vương Thị Huyền đăng ký mức tạ 180kg trước thi đấu dù thế trong thực tế tranh tài, nữ đô cử của chúng ta không phát huy hết khả năng.
Trong lượt cử giật, Huyền thành công một lần ở mức tạ 78kg sau khi 2 lần bất thành ở các mức tố 78kg, 80kg. Ở cử đẩy, Huyền rất nỗ lực và đạt kết quả 99kg qua 3 lần nâng. Kết quả giúp Vương Thị Huyền đạt tổng cử 177kg xếp hạng 5 chung cuộc và không đứng trong nhóm 3 lực sĩ dẫn đầu.
Vô địch hạng 49kg nữ giải năm nay là Hou Zhihui (Trung Quốc) với mức tổng cử 213kg. Lực sĩ này đang là á quân giải vô địch thế giới năm 2019 ở hạng cân 49kg. Tại cuộc đấu trên, khu vực Đông Nam Á có Asisah Windy Cantika (Indonesia) tham dự và xếp hạng 4 với tổng cử 189kg.
Sở trường của Vương Thị Huyền là hạng 45kg nữ tuy nhiên để tập trung cho nhiệm vụ tranh suất dự Olympic Tokyo 2020, cô được đôn cân lên thi đấu 49kg. Cách đây 2 năm, Huyền từng đạt tổng cử 172kg hạng 45kg tại SEA Games 30-2019 và giành HCV. Trong giải vô địch thế giới 2019, Huyền đạt tổng cử 164kg và xếp hạng tư nội dung.
Tại giải vô địch châu Á 2021, cử tạ Việt Nam còn Thạch Kim Tuấn (61kg nam) và Hoàng Thị Duyên (59kg nữ) góp mặt. Mục tiêu của cử tạ Việt Nam là giành chính thức 3 suất Olympic Tokyo 2020.
Tin cùng chuyên mục

Cờ vua Việt Nam triển vọng có đại kiện tướng thứ 13

Nguyễn Tiến Nhật thi đấu giải kiếm vô địch Đông Nam Á

Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc 2022 còn chờ Đề án tổ chức?

Quang Liêm và Trường Sơn không dự Olympiad cờ vua, Việt Nam chỉ thi đấu nội dung nữ

Thể thao Việt Nam tham dự 4 môn tại World Games 2022

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022

Sân chơi hè cho trẻ khiếm khuyết

Thêm sự lựa chọn sân chơi thể thao cho trẻ ''đặc biệt''

Lê Quang Liêm trở lại hạng 23 thế giới của cờ tiêu chuẩn
