Lửa đuốc của SEA Games 31 đã được rước về sân Mỹ Đình

Nghi lễ xin lửa đuốc của SEA Games 31 đã được UBND thành phố Hà Nội thực hiện và ngọn lửa được châm vào đèn lưu đặt tại phòng thờ Bác Hồ thuộc sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Nghi lễ xin lửa đuốc của SEA Games 31 đã được UBND thành phố Hà Nội thực hiện
Nghi lễ xin lửa đuốc của SEA Games 31 đã được UBND thành phố Hà Nội thực hiện

Nghi lễ xin lửa đuốc của SEA Games 31 được thực hiện chiều tối 6-5 với sự có mặt của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo SEA Games 31 thành phố Hà Nội – ông Chu Ngọc Anh và Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 – ông Trần Đức Phấn.

Trước khi thực hiện nghi lễ xin lửa, đoàn xin lửa đã tới lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa. Sau đó, đoàn đã tới Bảo tàng Hồ Chí Minh để thực hiện nghi lễ xin lửa. Tại đây, tuyển thủ đấu kiếm Vũ Thành An đại diện cho các VĐV vinh dự cầm ngọn đuốc xin lửa sau đó lên xe di chuyển về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Cùng đi với Vũ Thành An còn có 10 VĐV, cựu VĐV tiêu biểu của thủ đô Hà Nội là Đặng Hồng Hà (bắn súng), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Dương Thúy Vi (wushu), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Vũ Tiến Dũng (pencak silat, Bùi Yến Ly (muay), Chu Hoàng Diệu Linh (taekwondo), Nguyễn Hà Thanh (TDDC), Nguyễn Thị Lụa (vật).

Khi đoàn xe tới sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, ngọn lửa đuốc từ tay kiếm thủ Vũ Thành An đã chuyển tới Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh để châm vào đèn lưu lửa đặt tại phòng thờ Bác Hồ ở đây.

Tối 12-5, lửa sẽ được châm cho ngọn đuốc rước tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

Tin cùng chuyên mục