Ligue 1 sẽ trả lại cầu thủ phần lương cắt giảm vào... cuối mùa

Không ì xèo như ở Premier League về chuyện tiền lương của cầu thủ giảm sẽ đi về đâu thì Ligue 1 cơ bản đạt được thỏa thuận giữa các ông chủ và cầu thủ là sẽ trả chậm vào cuối mùa.
Ligue 1 sẽ trả lại cầu thủ phần lương cắt giảm vào... cuối mùa

Cho tới nay ở Premier League vẫn chưa chốt lại chuyện tiền lương cầu thủ mùa dịch Covid-19. Các cầu thủ sẵn sàng giảm lương khi không thi đấu nhưng họ yêu cầu toàn bộ số tiền đó phải hỗ trợ cho ngành y tế đang căng mình chống dịch bệnh và những người lao động gián tiếp tại các CLB, chứ không chấp nhận tiền chảy vào túi các tỷ phú giàu có. Chẳng hạn như tỷ phú John W Henry của Liverpool có tài sản lên tới 1,9 tỷ bảng và tháng trước vừa báo lời 42 triệu bảng. Tỷ phú Joe Lewis của Tottenham có tới 4,3 tỷ bảng, du thuyền trị giá 100 triệu bảng nhưng vẫn đành đoạn cắt lương 500 nhân viên gián tiếp. Tỷ phú Mike Ashley của Newcastle United khẳng định không thay đổi ý định trả lương cho lao động tại đội bóng.

Trong khi đó, các ông chủ CLB ở Ligue 1 đã làm việc với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Pháp về chuyện giảm lương. Trước hết, các CLB đều thống nhất sẽ đẩy lương của nhân viên gián tiếp qua chính phủ trả tới 84%, CLB chỉ phải trả 16% còn lại. Hai bên cơ bản đạt thỏa thuận là lương cầu thủ sẽ không bị giảm đồng nào nhưng đồng ý trả chậm vào cuối mùa giải. Họ cũng đi vào thảo luận chi tiết về mức trả chậm theo từng bậc lương. Nếu dưới 10.000 euro/tháng thì không bị trả chậm. Từ 10.000 tới 20.000 sẽ trả chậm 20%. Từ 20.000 tới 50.000 thì tỷ lệ trả chậm là 30%. Từ 50.000 tới 100.000 thì tỷ lệ trả chậm là 40%. Những cầu thủ nào trên 100.000 thì chịu trả chậm một nửa.

Hiện Covid-19 hoành hành ở Pháp, hôm qua đã có 1.417 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên con số 10.328. Con số người nhiễm bệnh hiện thời là 109.069 ca nhiễm (tăng 11.059 ca trong 24 giờ) và người ta chưa biết liệu đó có phải là đỉnh dịch hay chưa..                                                                                

Tin cùng chuyên mục