Lịch thi đấu SEA Games 31:

Lịch thi đấu ngày 10-5: Kurash sẽ giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam?

Giới chuyên môn đang nhận định, các tuyển thủ kurash nhiều triển vọng giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 dựa trên lịch thi đấu và khả năng chuyên môn.

Đội kurash Việt Nam đang có triển vọng giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: KX
Đội kurash Việt Nam đang có triển vọng giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: KX

Ngày 10-5, thêm các môn cờ vua, kurash, pencak silat bắt đầu tranh tài và trong số này, tuyển thủ của kurash có triển vọng giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao chủ nhà Việt Nam tại SEA Games 31.

Kurash: Tại ngày tranh tài, kurash diễn ra ở nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội). Bốn nội dung thi đấu đầu tiên và sẽ tranh huy chương tại chung kết gồm 48kg nữ, 52kg nữ, 81kg nam, 90kg nam. Hạng 48kg nữ có 5 VĐV đăng kí (1 của Philippines, 1 Thái Lan, 1 Myanmar và Tô Thị Trang, Võ Thị Thùy Dương của Việt Nam) nên đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 người có kết quả cao nhất vào bán kết, tranh vé chung kết và tranh vô địch.

Hạng 52kg nữ tương tự vì có 5 võ sĩ tham dự gồm Nguyễn Thị Ngọc Hân, Phạm Nguyễn Hồng Mơ (Việt Nam), 1 Myanamr, 1 Philippines, 1 Thái Lan.

Lịch thi đấu ngày 10-5: Kurash sẽ giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam? ảnh 1 Kurash kỳ vọng sẽ mang về HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam.
Hạng 81kg nam gồm 4 võ sĩ đăng kí thi đấu gồm Trần Thanh Hiền, Bùi Minh Quân (Việt Nam), 1 Philippines, 1 Thái Lan và tất cả cũng đấu vòng tròn rồi chọn cặp thi đấu bán kết dựa trên kết quả đã thể hiện. Hạng 90kg nam thi đấu tương tự do cũng có 4 người đăng kí gồm Trần Thương, Lê Duy Thành (Việt Nam), 1 Malaysia, 1 Philippines. Tuyển thủ Bùi Minh Quân (81kg nam), Trần Thương (90kg nam) từng vô địch hạng cân khi thi đấu SEA Games 30-2019. Các trận đấu của kurash sẽ bắt đầu lúc 14 giờ chiều tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội).

Bóng ném bãi biển: Ngày thi đấu 10-5 sẽ là cơ hội để đội chủ nhà bóng ném bãi biển nam Việt Nam khẳng định thành tích qua đó triển vọng cầm tấm HCV nếu có chiến thắng. Tại ngày tranh tài, Việt Nam gặp Philippines lúc 17 giờ; Thái Lan gặp Singapore lúc 16 giờ. Nếu Việt Nam thắng trận, chúng ta sẽ có HCV.

Nhảy cầu: Ngày thi đấu 10-5 Ngô Phương Mai cùng Mai Hồng Hạnh sẽ thi đấu cầu mềm đơn nữ 3m cùng các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines. Tại nội dung đôi nam cầu cứng 10m, Việt Nam có Nguyễn Quang Đạt, Đặng Hoàng Tú sẽ tranh tài. Chung kết các nội dung thi đấu từ 15 giờ.

Pencak silat: Môn pencak silat khởi tranh ngày 10-5 tại nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Ngày đầu tiên, nội dung biểu diễn Tunggal nam có Vũ Tiến Dũng thi đấu gặp đối thủ Malaysia. Tunggal nữ có Vương Thị Bình gặp đối thủ của Brunei. Đôi nam Ganda, cặp võ sĩ Trần Tiến Danh, Lê Hồng Quân sẽ gặp cặp đối thủ của Indonesia Nội dung nữ Ganda, Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Huyền sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài. Nội dung đồng đội nữ, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình gặp đội tuyển Indonesia vòng đầu tiên. Đội tuyển nam gồm Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam không phải đấu loại và lọt vào bán kết đồng đội nam. Các nội dung biểu diễn bắt đầu từ 10 giờ sáng.

Lịch thi đấu ngày 10-5: Kurash sẽ giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam? ảnh 2 Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn.
Cờ vua: Ngày 10-5, nội dung cờ tiêu chuẩn thi đấu tại Cung quy hoạch, Hội chợ triển lãm (Quảng Ninh) với 2 ván đầu tiên Đội nam Việt Nam có Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Trần Tuấn Minh thi đấu, về nữ là Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm. Cờ tiêu chuẩn nam có 12 kì thủ tham dự trong khi cờ tiêu chuẩn nữ chỉ có 10 kì thủ và tất cả sẽ thi đấu chín ván theo hệ Thụy Sĩ.

Đua thuyền rowing: Các nội dung của vòng loại môn đua thuyền rowing tiếp tục thi đấu tại Trung tâm đào tạo huấn luyện thi đấu đua thuyền Quốc gia tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) ngày 10-5. Trong ngày này, Phạm Thị Huệ sẽ thi đấu vòng loại thuyền đơn nữ một mái chèo trước đối thủ Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Philippines, Singapore. Trần Dương Nghĩa, Phan Mạnh Linh thi đấu vòng loại tuyền đôi nam trước đối thủ Indonesia, Myanmar, Thái Lan. Tại thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo, Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo gặp các đối thủ Philippines, Indonesia, Thái Lan.

Tại thuyền đơn nam hạng nhẹ, Bùi Văn Hoàn thi đấu với đối thủ Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia. Tại nội dung thuyền đôi nam, Vũ Ngọc Khánh và Phạm Chung gặp các đôi của Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Philippines. Thuyền bốn nam hai mái chèo, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hà, Nhữ Đình Nam, Nguyễn Văn Hiếu gặp các đội của Philippines, Campuchia, Thái Lan, Indonesia. Tại thuyền đôi nữ hai mái chèo, Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang sẽ gặp đối thủ Indonesia, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Philippines. Tại nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ, Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Du Thị Bông sẽ thi đấu với các đội của Myanamr, Philippines, Thái Lan và Indonesia.

Lịch thi đấu ngày 10-5: Kurash sẽ giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam? ảnh 3 Rowing Việt Nam.
Kickboxing: Các võ sĩ tiếp tục thi đấu lượt trận tứ kết của các hạng cân thuộc nội dung full contact nam, full contact nữ và low kick nam, low kick nữ. Lịch thi đấu chi tiết từng nội dung chỉ được ban giám sát của Liên đoàn kickboxing châu Á công bố vào tối muộn cuối ngày

Tin cùng chuyên mục