Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam ngày 26-8: Chờ điều bất ngờ đến từ điền kinh

Sau khi vượt qua vòng loại đầu tiên, VĐV Lê Tú Chinh sẽ thi đấu vòng bán kết cự ly 100m nữ vào chiều tối nay (lúc 18 giờ 30) và hy vọng sẽ giành được suất đua ở chung kết. Đáng chú ý nhất ở ngày thi đấu này là sự kiện VĐV Nguyễn Thị Hằng thi đấu chung kết cự ly 400m nữ vào lúc 19 giờ. Đây là cự ly sở trường của nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Huyền, nhưng sau khi Huyềnchia tay đường đua, 2 gương mặt Nguyễn Thị Hằng và Quách Thị Lan được cho là thế vai để tiếp tục tìm kiếm huy chương cho điền kinh Việt Nam…

VĐV Lê Tú Chinh (841) sẽ thi dấu bán kết cự ly 100m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
VĐV Lê Tú Chinh (841) sẽ thi dấu bán kết cự ly 100m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở môn điền kinh, hôm nay Quách Thị Lan cũng bước vào thi đấu cự ly sở trường 400m rào nữ. Theo HLV Vũ Ngọc Lợi, vì để tập trung toàn bộ sức lực cạnh tranh huy chương với các đối thủ rất mạnh của châu Á, nên Quách Thị Lan bỏ cự ly 400m nữ và chỉ thi đấu cự ly 400m rào nữ, nơi cô đang duy trì thành tích khá tốt.

Điều tương tự cũng xảy ra với Quách Công Lịnh khi anh quyết định không tham dự cự ly 400m nam (Trần Đình Sơn thi đấu ở nội dung này) để dồn sức cho cự ly 400m rào nam.

Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam ngày 26-8: Chờ điều bất ngờ đến từ điền kinh ảnh 1 Tiếc cho Lê Thị Mộng Tuyền không thể lọt vào vòng bán kết cự ly 100m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG 

Sau khi giành tấm HCB đầu tiên ở nội dung kumite cá nhân nam nhờ công của Nguyễn Minh Phụng, đội tuyển karatedo Việt Nam sẽ có thêm các võ sĩ Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Duy, Hồ Thị Thu Hiền bước vào thi đấu các hạng cân 60kg nam, 67kg nam và 61kg nữ với hy vọng mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV thứ nhì.

Lịch thi đấu cụ thể:

*Bắn cung (GBK Archery Field): Vòng loại từ 9 giờ

-Đồng đội nữ cung 3 dây: Việt Nam – Thái Lan

-Đồng đội nam cung 3 dây: Việt Nam – Philippines

*Điền kinh (GBK Main Stadium): Vòng loại từ 11 giờ, vòng Bán kết từ 20 giờ 40

-Vòng loại 400m rào nữ: Quách Thị Lan

-Vòng loại  400m rào nam: Quách Công Lịch, Phan Khắc Hoàng

-Vòng loại nhảy xa nam: Bùi Văn Đông

-Bán kết 100m nữ: Lê Tú Chinh

-Chung kết 400m nữ: Nguyễn Thị Hằng

*Boxing (Kemayoran Hall C): Vòng loại

-Hạng cân 69kg nam: Trần Đức Thọ - Jordan

-Hạng cân 51kg nữ: Nguyễn Thị Tâm – Hàn Quốc

*Karatedo (JCC Plenary Hall): Vòng loại từ 9 giờ

-Kumite 60kg nam: Nguyễn Văn Hải – Nepal

-Kumite 67kg nam: Nguyễn Thanh Duy – Indonesia

-Kumite 61kg nữ: Hồ Thị Thu Hiền – Afghanistan

*Pencak Silat (GOR Pencak Silat TMIL): Vòng bán kết

-Đối kháng hạng cân -55kg nữ: Trần Thị Thêm – Singapore

-Đối kháng hạng cân -60kg nam: Nguyễn Thái Linh – Malaysia

-Đối kháng hạng cân -65kg nam: Nguyễn Ngọc Toàn – Philippines

-Đối kháng hạng cân -65kg nữ: Nguyễn Thị Cẩm Nhi – Iran

-Đối kháng hạng cân -70kg nam: Phạm Tuấn Anh – Indonesia

-Đối kháng hạng cân -75kg nam: Trần Đình Nam – Kyrgyzstan

-Đối kháng hạng cân -55kg nam: Nguyễn Duy Tuyến – Indonesia

-Đối kháng hạng cân -60kg nữ: Hoàng Thị Loan – Indonesia

-Đối kháng hạng cân -95kg nam: Nguyễn Văn Trí – Singapore

*Bóng bàn (JIExpo Kemayoran Hall B3): vòng loại từ 10 giờ

-Đồng đội nữ: Việt Nam – Hồng Công

-Đồng đội nam: Việt Nam – UAE

*Bóng chuyền (GBK Volleyball Hall): Vòng đấu bảng từ 12 giờ 30

-Đội tuyển nam Việt Nam – Đội tuyển Hồng Công

Tin cùng chuyên mục