Lịch thi đấu đoàn Paralympic Việt Nam: Lê Văn Công quyết bảo vệ ngôi vô địch

VĐV thể thao người khuyết tật môn cử tạ Lê Văn Công sẽ thi đấu hạng 49kg nam tại Paralympic Tokyo 2020 và mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch đang nắm giữ.
Lực sĩ Lê Văn Công (phải) sẽ bảo vệ ngôi vô địch hạng cân 49kg nam.
Lực sĩ Lê Văn Công (phải) sẽ bảo vệ ngôi vô địch hạng cân 49kg nam.

*Cử tạ: Ngày tranh tài 26-8 tại Paralympic Tokyo 2020, lực sĩ Lê Văn Công sẽ thi đấu hạng 49kg cử tạ nam ở vị thế đương kim vô địch nội dung. Năm năm trước ở Paralympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016, Lê Văn Công đã đạt mức tạ 181kg sau 3 lần cử và xếp nhất, đoạt tấm HCV đầu tiên trong lịch sử các lần dự Paralympic của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đồng thời, thành tích 181kg được ghi nhận là kỷ lục thế giới mới thời điểm trên tại nội dung 49kg của cử tạ thể thao người khuyết tật. Một năm sau, chính Lê Văn Công xô đổ kỷ lục 181kg và thiết lập kỷ lục mới là 183,5kg. Hiện tại, lực sĩ của cử tạ người khuyết tật Việt Nam đang giữ kỷ lục Paralympic là 183kg. 

Nội dung 49kg sẽ tranh tài lúc 11 giờ sáng (theo giờ địa phương tại Nhật Bản). Toàn nội dung có 9 VĐV tham dự. Các đối thủ của lực sĩ Việt Nam tới từ Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Jordan, Algeria, Azerbaijan, Brazil...

*Bơi lội: Hai VĐV thể thao người khuyết tật Trịnh Thị Bích Như và Võ Thanh Tùng tiếp tục thi đấu trên đường đua xanh ở ngày 26-8. Bích Như sẽ dự vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân dành cho hạng thương tật SM6. Thông số đăng ký của cô là 3'33"23. Nội dung có 2 lượt vòng loại và Bích Như thi đấu trong lượt đầu tiên (gồm 7 VĐV) cùng đối thủ của Ucraina, Anh, Trung Quốc, Hungary. Quy định của nội dung chỉ chọn 8 VĐV có kết quả tốt nhất ở vòng loại vào thi đấu chung kết cùng ngày. Vòng loại nội dung thi đấu lúc 9 giờ 43 phút sáng. 

VĐV Võ Thanh Tùng sẽ dự tranh vòng loại 100m tự do nam hạng thương tật S5 vào lúc 9 giờ sáng ngày 26-8. Lượt bơi vòng loại của Thanh Tùng có các VĐV của Tây Ban Nha, Malaysia, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông số chuyên môn mà Thanh Tùng đăng ký tại cự ly là 1'17"02. Cách đây 5 năm tại Brazil, Thanh Tùng đã vượt qua vòng loại với kết quả 1'17"64 và sau đó đứng hạng 5 chung cuộc ở Paralympic Rio de Janeiro 2016.

Tin cùng chuyên mục