Lịch thi đấu đoàn Paralympic Việt Nam: Chờ lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan nối tiếp thành công

Ngày tranh tài tiếp theo tại Paralympic Tokyo 2020, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ dự các môn bơi và cử tạ.
Châu Hoàng Tuyết Loan sẽ bước vào thi đấu hạng cân 55kg nữ.
Châu Hoàng Tuyết Loan sẽ bước vào thi đấu hạng cân 55kg nữ.

*Cử tạ: Nữ lực sĩ kỳ cựu thể thao người khuyết tật Châu Hoàng Tuyết Loan sẽ dự tranh nội dung 55kg môn cử tạ tại Paralympic Tokyo 2020 ngày 27-8. Danh sách dự kiến tại hạng cân từ ban tổ chức cho biết ngoài VĐV của Việt Nam thì các VĐV còn lại tham gia thi đấu tới từ UAE, Trung Quốc, Chile, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ucraina, Venezuela, Morocco.

Tại nội dung này, 2 lực sĩ từng xếp nhất, nhì tại Paralympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016 là Amalia Perez (Mexico) và Esther Oyema (Nigeria) không có mặt tại Tokyo lần này.
Thi đấu tại Paralympic 2016 cách đây 5 năm ở Brazil, nữ tuyển thủ cử tạ thể thao người khuyết tật Châu Hoàng Tuyết Loan chỉ đạt 88kg khối lượng tạ nâng và xếp hạng 8.

Kỳ Paralympic 2012 tại Anh, lực sĩ này thi đấu hạng 52kg và xếp hạng 5 bằng thành tích nâng 104kg còn ở Paralympic 2008 tại Trung Quốc thì Tuyết Loan dự tranh hạng 48kg nữ và xếp hạng 4 qua kết quả naagn 100kg. Ở lần đầu tiên giành vé dự Paralympic là năm 2004 tại Hy Lạp, lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan từng đứng hạng 5 nội dung 48kg nữ với kết quả nâng đạt 80kg. 

Hạng cân 55kg nữ môn cử tạ tại Paralympic Tokyo 2020 tranh tài lúc 16 giờ 30 theo giờ địa phương và Châu Hoàng Tuyết Loan là VĐV cuối cùng của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu môn cử tạ. Trong ngày 26-8, cử tạ đã giành 1 HCB của lực sĩ Lê Văn Công.

*Bơi lội: VĐV Võ Thanh Tùng bước vào ngày thi đấu thứ 3 của mình tại Tokyo trong vòng loại 50 bướm cho hạng thương tật S5. Thanh Tùng thi đấu tại lượt vòng loại thứ 2 của nội dung cùng 5 đối thủ khác tới từ RPC, Trung Quốc, Brazil, Colombia. Thành tích đăng ký thi đấu của Thanh Tùng trong nội dung là 39"45.

Lượt vòng loại tranh tài lúc 9 giờ 48 phút sáng tại Nhật Bản. Toàn nội dung có 18 VĐV góp mặt được chia vào 3 lượt vòng loại và chọn 8 người có kết quả tốt nhất thi đấu chung kết diễn ra buổi chiều tối cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục