Lê Tú Chinh vắng mặt đáng tiếc

Điền kinh TPHCM chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều về mục tiêu thành tích huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần này do chân chạy Lê Tú Chinh vắng mặt không tham dự.

Tú Chinh từng thi đấu hiệu quả tại Đại hội thể thao toàn quốc cách đây 4 năm nhưng năm nay cô vắng mặt do đang ở giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh: M.HOÀNG
Tú Chinh từng thi đấu hiệu quả tại Đại hội thể thao toàn quốc cách đây 4 năm nhưng năm nay cô vắng mặt do đang ở giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh: M.HOÀNG

Theo đăng ký đội điền kinh TPHCM dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay với 30 VĐV tuy nhiên do đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật chấn thương nên Lê Tú Chinh của tổ cự ly ngắn không đăng ký thi đấu năm nay.

Tú Chinh thông báo gặp chấn thương ngay trước khi SEA Games 31 tranh tài và cô đã không dự được Đại hội trên trên sân nhà. Vào cuối tháng 5, nữ tuyển thủ này đã được tiến hành phẫu thuật chữa chấn thương tại Viện Quân y 175 (Quân đội) ở TPHCM và sau đó đã bước vào giai đoạn tập hồi phục trị liệu theo phác đồ hồi phục chấn thương của bác sĩ.

Cách đây 4 năm, Lê Tú Chinh ở giai đoạn phong độ tốt nhất đã dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 8-2018 và đoạt HCV nội dung 100m nữ với thành tích 11”40 đồng thời kết quả trên phá sâu kỷ lục nội dung tại Đại hội do đàn chị Vũ Thị Hương từng giành năm 2010 là 11”66. Ngoài ra, Tú Chinh còn giành được tấm HCV cự ly 200m và tiếp sức 4x100m.

Chính vì vậy, sự vắng mặt của cô ở Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 ảnh hưởng trực tiếp vào các mục tiêu tranh HCV của điền kinh TPHCM trong cự ly ngắn đối với nữ.

Đội điền kinh TPHCM vừa dự giải vô địch tiếp sức quốc gia 2022 ở Hà Nội và giành 2 tấm HCV ở nội dung 4x100m và 4x200m (Đoàn Thị Thùy Trang/Lê Thị Mộng Tuyền/Hà Thị Thu/Lưu Kim Phụng) tuy nhiên khi thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc, các đơn vị đều có sự chuẩn bị chuyên môn rất kỹ lưỡng nhắm tới kết quả cao nhất.

Ở danh sách đăng ký thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, trong môn điền kinh, TPHCM có các gương mặt Hà Thị Thu, Lê Thị Mộng Tuyền, Lưu Kim Phụng, Đoàn Thị Thùy Trang, Nguyễn Phan Quỳnh Anh, Phạm Quỳnh Gianh, Nguyễn Thanh Vy, Phan Hồng Yến, Lê Thị Cẩm Dung, Huỳnh Ngọc Mỹ, Lê Quyền Lợi, Nguyễn Anh Bằng, Châu Nguyên Phú, Bùi Hồng Anh, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Hoàng Thanh, Lê Hoài Phương, Lê Thanh Hùng, Nguyễn Hoàng Minh, Trương Thanh Bình, Hoàng Đức Huy, Châu Anh Tú, Huỳnh Duy Khanh, Cao Võ Ngọc Long, Nguyễn Long Chu, Nguyễn Văn Hào, Phạm Thanh Trung, Phạm Xuân Tiến, Phan Thanh Bình và Đỗ Thành Pháp.

Môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 thi đấu trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục