Lê Tú Chinh lần đầu được thi đấu AIMAG

Chân chạy tốc độ của điền kinh nữ Việt Nam được có tên trong danh sách đi thi đấu Đại hội võ thuật và thể thao châu Á trong nhà (AIMAG) 2017 tại Turkmenistan.

Tú Chinh cũng muốn đạt được HCV tại AIMAG 2017. Ảnh: NGỌC HẢI
Tú Chinh cũng muốn đạt được HCV tại AIMAG 2017. Ảnh: NGỌC HẢI
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Tú Chinh được thi đấu một kỳ AIMAG. Với môn điền kinh của AIMAG, cự ly ngắn không tính khoảng cách 100m hay 200m như thi đấu thông thường mà chỉ là 60m. Tổng số nội dung thi đấu của môn này ở trong nhà là 26.
Tại SEA Games 29-2017 vừa qua, Lê Tú Chinh lần đầu được thi đấu đã giành các tấm HCV cá nhân quý giá ở cự ly 100m, 200m nữ. Vì vậy, cô được chờ đợi đạt kết quả tốt tại AIMAG 2017 dù cự ly có bị rút ngắn.
Lần gần nhất điền kinh Việt Nam có tuyển thủ đoạt HCV tại một kỳ Đại hội thể thao châu Á trong nhà kỳ tổ chức năm 2009 tại Hà Nội. Khi đó, Đại hội thể thao châu Á trong nhà và Đại hội võ thuật châu Á chưa sát nhập. Tuyển thủ đoạt HCV là Vũ Thị Hương (cự ly 60m)
Trong thành phần tuyển điền kinh Việt Nam dự AIMAG 2017, ngoài Lê Tú Chinh là tuyển thủ từng giành HCV tại SEA Games 29-2017 cách đây chưa lâu, chúng ta còn cử một số VĐV cũng có HCV SEA Games tới Turkmenistan tranh tài như Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Văn Lai, Dương Thị Việt Anh, Hoàng Thị Ngọc...
Tổng cộng đội tuyển điền kinh Việt Nam có 8 tuyển thủ dự AIMAG 2017.
AIMAG 2017 tổ chức từ ngày 17-9.

Tin cùng chuyên mục