Lê Quang Liêm sẽ đấu giải Grand Swiss 2021 tranh 70.000 USD tiền thưởng

Đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm sẽ thi đấu giải cờ Grand Swiss 2021 trong tháng 10 để tranh giải thưởng lớn.

Đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm.
Đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm.

Ban tổ chức giải cờ Grand Swiss 2021 diễn ra tại Latvia đã thông báo danh sách 100 kỳ thủ nam được góp mặt tham gia thi đấu chính thức và trong đó có Lê Quang Liêm của Việt Nam. Đây là những kỳ thủ nằm trong 100 vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng cờ vua thế giới (FIDE). Ngoài 100 vị trí chính thức, có 20 kỳ thủ nằm trong danh sách dự bị để được lựa chọn khi có người bỏ suất không tham gia trước khi giải khởi tranh.

Giải năm nay diễn ra từ 25-10 tới 8-11 và kỳ thủ sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sĩ với 11 ván. Ván đầu thi đấu trong ngày 27-10 và ván cuối, ván 11, tổ chức ngày 7-11. Tất cả các ván đấu diễn ra lúc 3 giờ chiều (theo giờ địa phương tại Latvia). Quy định của giải, 40 nước đầu sẽ có 100 phút để thi đấu; 20 nước tiếp theo được 50 phút và những nước đi sau chỉ còn 15 phút. Nếu kỳ thủ tới muộn 15 phút theo giờ thi đấu quy định của ván cờ sẽ bị phạt 500 USD.

Tại Grand Swiss 2021, ở giải nam, nhà vô địch nhận thưởng 70 ngàn USD và á quân nhận 50 ngàn USD, hạng ba nhận 40 ngàn USD. Ban tổ chức trao thưởng cho 40 người có vị trí cao nhất. Hạng 40 nhận thưởng 2 ngàn USD.

Giải Grand Swiss 2021 sẽ chọn ra 8 người xuất sắc nhất để trao vé trực tiếp cho 2 kỳ thủ xếp nhất, nhì nhận vé dự giải Candidates Tournament 2022 (giải 8 đại cao thủ cờ vua thế giới); 6 kỳ thủ còn lại sẽ được quyền dự giải FIDE Grand Prix 2022 (giải gồm 24 kỳ thủ thi đấu tại Đức trong tháng 2-2022 để tranh 2 vé giành quyền thi đấu Candidates Tournament 2022).

Hiện tại, Lê Quang Liêm vẫn đang ở Mỹ làm HLV trưởng đội cờ vua đại học Webster và đại kiện tướng đã thi đấu giải Aimchess tại Mỹ vừa qua nhưng không có vị trí cao. Lê Quang Liêm đang là kỳ thủ thuộc đội cờ vua Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục