Lê Đức Phát đứng hạng 3 giải cầu lông quốc tế Lithuanian

Tay vợt của cầu lông Việt Nam đã có kết quả khả quan ngay trong chuyến thi đấu châu Âu của mình kể từ sau SEA Games 31.

Tay vợt Lê Đức Phát đã có khởi đầu tốt ở lần thi đấu châu Âu hiện tại. Ảnh: Đ.PHÁT
Tay vợt Lê Đức Phát đã có khởi đầu tốt ở lần thi đấu châu Âu hiện tại. Ảnh: Đ.PHÁT

Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng là 2 đại diện của Việt Nam dự giải cầu lông quốc tế Lithuanian 2022 vừa bế mạc tối 12-6 theo giờ địa phương.

Cả 2 chỉ góp mặt trong nội dung đơn nam. Tại nhánh đấu của mình, Lê Đức Phát (hạt giống số 5) đã vượt qua Gregoire Deschamp (Pháp) 2-1 tại vòng 1 và ở cuộc đấu tiêp theo tay vợt này chiến thắng Sai Charan Koya (Ấn Độ) 2-0. Trong lượt tứ kết, Đức Phát đã gặp Vittoriani Christopher (Đan Mạch) và thi đấu dễ dàng trước đối thủ để thắng 2-0 (21/15, 21/19) lọt vào bán kết

Đáng tiếc, dù đã chờ đợi một kết quả chiến thắng để chơi trận chung kết, nhưng Lê Đức Phát chưa thể cụ thể hóa. Tại bán kết, Đức Phát thua đối thủ người Indonesia Alwi Farhan 0-2 (17/21, 17/21). Dừng bước ở bán kết, Đức Phát chấp nhận ở vị trí đồng hạng 3.

Tại kết quả còn lại, Nguyễn Hải Đăng (hạt giống số 8) lọt vào tứ kết đơn nam nhưng thua tay vợt Indonesia Belawa với tỷ số 1-2 nên dừng bước. Belawa đã gặp đồng hương Alwi Farhan tại chung kết và chiến thắng, đoạt cúp vô địch.

Kết quả hạng 3 giải cầu lông quốc tế Lithuanian 2022 là sự khởi đầu tốt cho cá nhân Lê Đức Phát kể từ sau thi đấu SEA Games 31 cách đây gần 1 tháng. Hai tay vợt Đức Phát và Hải Đăng đã tiếp tục có mặt tại Đức để thi đấu giải quốc tế Bonn 2022 từ ngày 15 tới 18-6. Lê Đức Phát được bốc thăm gặp Aram Mahmoud (Hà Lan, hạt giống số 8) tại vòng 1 đơn nam trong khi Nguyễn Hải Đăng phải thi đấu lượt sơ loại đầu tiên.

Tin cùng chuyên mục