Laureus World Sports Awards: Federer thắng giải Nhà thể thao của năm

Vượt qua Rafael Nadal và Cristiano Ronaldo, Roger Federer đã vinh dự nhận giải “Nhà thể thao nam của năm 2018” ở lễ trao giải Laureus World Sports Awards. Chưa hết, tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sĩ còn giật giải “Màn quay trở lại của năm” sau những thành tích xuất sắc trong năm 2017 và đầu năm nay.

Roger Federer
Roger Federer

Đây là lần thứ 5, Federer vinh dự được bình chọn là “Nhà thể thao của năm” trong hệ giống giải thưởng của Laureus World Sports Awards – đó vốn cũng là một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”. Hệ thống giải thưởng ra đời từ năm 2000 này đã chứng kiến Federer “lên ngôi” lần đầu tiên vào năm 2005, sau đó, anh tiếp tục giật giải “Nhà thể thao của năm” trong các năm 2006, 2007, 2008 và giờ đây lại là một nấc thang mới của anh…

Federer, người đã lựa chọn từ bỏ tham vọng giành danh hiệu Dubai Championships thứ 8 trong sự nghiệp để bay đến thành phố Monte Carlo – Monaco tham dự lễ trao giải Laureus World Sports Awards, hạnh phúc cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng. Tôi xin cám ơn Laureus Academy vì tất cả những ủng hộ mà họ dành cho tôi. Năm vừa qua quả là một năm không thể nào quên đối với bản thân tôi, quay lại sân đấu sau mùa giải 2016 đầy gian khó và những phần thưởng này, đơn giản khiến cho mọi thứ còn đáng nhớ hơn. Khi tôi thắng giải thưởng Laureus World Sports Awards đầu tiên hồi năm 2005, nếu các bạn có nói với tôi rằng tôi sẽ đạt được 6 giải thưởng này, tôi sẽ không thể tin các bạn. Quả là một chuyến hành trình diệu kỳ”.

Ngoài Federer, Nadal và Djokovic cũng từng thắng giải “Nhà thể thao của năm” trong hệ thống giải thưởng của Laureus World Sports Awards. Nadal đăng quang hồi năm 2011, Djokovic lần lượt giành chiến thắng trong các năm 2012, 2015 và 2016, nhưng cuối cùng, Federer vẫn là người đi tiên phong, là tay vợt đầu tiên thắng giải “Nhà thể thao của năm”.

Danh sách các VĐV thắng giải Nhà thể thao của năm

- Năm 2000: Tiger Woods (Mỹ, đánh golf)

- Năm 2001: Tiger Woods (Mỹ, đánh golf)

- Năm 2002: Michael Schumacher (Đức, đua xe F1)

- Năm 2003: Michael Schumacher (Đức, đua xe F1)

- Năm 2004: Lance Amrstrong (Mỹ, đua xe đạp) – sau đó đã bị tước giải thưởng

- Năm 2005: Roger Federer (Thụy Sĩ, quần vợt)

- Năm 2006: Roger Federer (Thụy Sĩ, quần vợt)

- Năm 2007: Roger Federer (Thụy Sĩ, quần vợt)

- Năm 2008: Roger Federer (Thụy Sĩ, quần vợt)

- Năm 2009: Usain Bolt (Jamaica, điền kinh)

- Năm 2010: Usain Bolt (Jamaica, điền kinh)

- Năm 2011: Rafael Nadal (Tây Ban Nha, quần vợt)

- Năm 2012: Novak Djokovic (Serbia, quần vợt)

- Năm 2013: Usain Bolt (Jamaica, điền kinh)

- Năm 2014: Sebastian Vettel (Đức, đua xe F1)

- Năm 2015: Novak Djokovic (Serbia, quần vợt)

- Năm 2016: Novak Djokovic (Serbia, quần vợt)

- Năm 2017: Usain Bolt (Jamaica, điền kinh)

- Năm 2018: Roger Federer (Thụy Sĩ, quần vợt)

Các hạng mục giải thưởng khác

- Sự đột biến trong năm: Sergio Garcia (Tây Ban Nha, đánh golf)

- Đội thể thao xuất sắc nhất trong năm: Đội đua F1 Mercedes (Đức)

- Khoảnh khắc trong năm: CLB Chapecoense (Brazil)

- Thành tựu cống hiến đặc biệt: Francesco Totti (Italia, bóng đá)

- Nguồn cảm hứng cao độ: JJ Watt (Mỹ, bóng rổ NBA)

- Thành tựu trọn đời: Edwin Moses (Mỹ, điền kinh)

Tin cùng chuyên mục