Lãnh đạo VFF thăm và động viên nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung

Chiều nay 12-9), Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã tới bệnh viện Manila Doctor thăm và động viên cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung của ĐT nữ Việt Nam.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đến thăm Trần Thị Hồng Nhung. Ảnh: Đoàn Nhật
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đến thăm Trần Thị Hồng Nhung. Ảnh: Đoàn Nhật

Trong trận chung kết môn bóng đá nữ, các cầu thủ Việt Nam đã trải qua 120 phút nghẹt thở trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan và giành chiến thắng chung cuộc với pha lập công của Hải Yến ở hiệp phụ.

Chiến thắng 1-0 cùng tấm huy chương Vàng là thành quả xứng đáng dành cho những nỗ lực hết mình của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Sau trận đấu rất nhiều cầu thủ đã kiệt sức cũng như trầy xước do phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, trong đó hậu vệ Hồng Nhung phải vào viện cấp cứu do tụt đường huyết.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn ý chí thi đấu và tinh thần nỗ lực cống hiến hết mình của Hồng Nhung cùng các đồng đội. Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn động viên Hồng Nhung thêm một chút cố gắng nữa dành cho sức khỏe của bản thân, sớm bình phục hoàn toàn trở lại.

Theo kế hoạch, một ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Tuy nhiên, được sự đồng ý của lãnh đạo Đoàn TTVN tại SEA Games 30, toàn đội sẽ ở lại nghỉ ngơi, mua sắm quà cho gia đình và người thân, đặc biệt là ra sân tiếp lửa cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam gặp U22 Indonesia, diễn ra trên sân Rizal Memorial vào 19 giờ ngày 10-12.

Tin cùng chuyên mục