Kịch tính cuộc đua trụ hạng Nhất 2022: Đắk Lắk nói lời chia tay

Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Công an Nhân dân (CAND) ở vòng đấu cuối thuộc Giải hạng Nhất quốc gia - LS Cup 2022 khiến Đắk Lắk xếp cuối bảng, qua đó phải xuống chơi ở Giải hạng Nhì sang năm.

Đắk Lắk (áo vàng) xuống hạng sau khi để thua CAND trên sân nhà. ẢNH: MINH HOÀNG
Đắk Lắk (áo vàng) xuống hạng sau khi để thua CAND trên sân nhà. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước khi bóng lăn vòng 22, ba đội Bình Phước, Đắk Lắk và Phù Đổng cùng có 18 điểm. Trong đó, Phù Đổng thua chỉ số đối đầu giữa 3 đội nên đứng cuối bảng và phải làm khách trước Phố Hiến còn mục tiêu giành huy chương đồng. Hai đội Bình Phước và Đắk Lắk có lợi thế chơi trên sân nhà để lần lượt tiếp Huế và CAND.

Khó khăn cho Phù Đổng khi bị Phố Hiến dẫn trước 2-0 sau hiệp 1. Đáng nói hơn, 2 bàn thắng của đội chủ nhà đều do cầu thủ Phù Đổng phản lưới. Cuối hiệp 2, dù tiền đạo Tuấn Hiệp có lập công thì thầy trò ông Nguyễn Quốc Bình vẫn nhận thất bại 1-2 chung cuộc.

Nhưng Phù Đổng quá may mắn! Ở trận đấu cùng giờ, Đắk Lắk bị đội khách CAND đánh bại với tỉ số 0-2. Đại diện đến từ Tây Nguyên cùng có 18 điểm như Phù Đổng, còn Bình Phước bứt lên 1 điểm nhờ việc cầm hòa Huế 1-1 ngay trên sân nhà. Xét tính đối đầu giữa Đắk Lắk và Phù Đổng, đội bóng Thủ đô nhỉnh hơn nhờ việc đánh bại đối thủ với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trận, qua đó cán đích ở vị trí thứ 11.

Kịch tính cuộc đua trụ hạng Nhất 2022: Đắk Lắk nói lời chia tay ảnh 1 Niềm vui của các thành viên Phù Đổng khi trụ hạng thành công. ẢNH: MINH HOÀNG
Đắk Lắk thua chỉ số phụ và ngậm ngùi trở thành đội bóng duy nhất phải xuống chơi ở Giải hạng Nhì năm 2023. Cuộc đua trụ hạng ở sân chơi hạng Nhất năm nay đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính đến phút cuối cùng. Phù Đổng và Bình Phước sẽ có những bài học quý giá để có sự chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải sang năm.

Tin cùng chuyên mục