Khởi tranh vòng 1 Giải bóng chuyền quốc gia 2021: Tái ngộ thú vị

Hôm nay 10-4, vòng 1 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2021 sẽ khởi tranh cùng lúc tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) và Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ninh, quy tụ 10 CLB nam và 10 CLB nữ tham dự. Tìm ra các nhà vô địch giữa mùa cũng quan trọng, nhưng đối với giới chức Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), còn có hai nhiệm vụ đặc biệt khác phải thực thi.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và HLV Kim Huệ (phải) chiều nay sẽ tái ngộ ở 2 khu kỹ thuật khác nhau.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và HLV Kim Huệ (phải) chiều nay sẽ tái ngộ ở 2 khu kỹ thuật khác nhau.

Tại bảng A ở Quảng Ninh, nội dung nữ có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Thông tin LVPB, Ngân hàng Công thương (NHCT), Ninh Bình Doveco, Hải Tiến Thanh Hóa và đội chủ nhà Than Quảng Ninh. Sự thú vị nằm ở chỗ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng 3 gương mặt xuất sắc Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân và Vi Thị Như Quỳnh sẽ tái ngộ đội bóng cũ NHCT trên cương vị mới là HLV trưởng và các vị trí chủ lực trong màu áo đội bóng đất Mỏ.

Ông Kiệt sẽ đối đầu với… cựu "phó tướng" Phạm Thị Kim Huệ - người giờ đã mang trọng trách HLV trưởng của đội NHCT ngay ở lượt đấu khai mạc (diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay 10-4).

Khi còn làm việc ở NHCT, ông Kiệt cùng với HLV Nguyễn Thuý Oanh (hiện đã chuyển sang CLB HCĐG Hà Nội) đã góp công lớn trong nỗ lực biến NHCT thành một thế lực thực sự ở làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội bóng này liên tục nằm trong tốp 3 đội hàng đầu, cùng với Thông tin LVPB và VTV Bình Điền Long An.

Khởi tranh vòng 1 Giải bóng chuyền quốc gia 2021: Tái ngộ thú vị ảnh 1 Vòng 1 của giải quốc gia năm nay hứa hẹn hấp dẫn ngay từ đầu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Và khi còn sở hữu những vị trí hàng đầu như Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân... đội bóng NHCT đã lên ngôi vô địch quốc gia vào năm 2016, cùng năm họ đoạt danh hiệu vô địch Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền.

Tuy nhiên, hai mùa bóng trở lại đây, cuộc "chảy máu" lực lượng khiến nhân sự đội bóng luôn biến động, sa sút thành tích. Chưa kể, sự bất đồng quan điểm về chuyên môn và định hướng cho đội bóng phát triển đã buộc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải nói lời chia tay, sau hàng loạt sự ra đi khác của Đinh Thị Thuý, Thanh Tuyền, Tú Linh, Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Xuân, Như Quỳnh...

Nội dung nam tại Quảng Ninh cũng hứa hẹn hấp dẫn, khi đương kim á quân TPHCM sẽ so tài cùng các ứng cử viên Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh và các đội bóng Hà Nội, La Vie Long An.

Ở bảng đấu Gia Lâm (Hà Nội), đội vừa đoạt ngôi vô địch Cúp Hoa Lư 2021 là VTV Bình Điền Long An sẽ so tài cùng các đối thủ Kinh Bắc Bắc Ninh, Hóa chất Đức Giang HN, Thái Bình và Đắk Lắk. Chia tay công tác đào tạo VĐV trẻ, HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền sẽ có mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên ở băng ghế chỉ đạo của đội bóng từng có 4 lần đoạt danh hiệu Vô địch quốc gia (tính từ năm 2004). Bảng đấu dành cho nam gồm có các đội Sanest Khánh Hòa, Thể Công, Biên Phòng, VLXD Bình Dương và Bến Tre.
Khởi tranh vòng 1 Giải bóng chuyền quốc gia 2021: Tái ngộ thú vị ảnh 2 Tràng An Ninh Bình (hàng chắn) vừa có màn khởi động khá hay trước thềm giải VĐQG 2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Dựa vào phong độ thực tế của các vận động viên, ban chuyên môn sẽ đánh giá và giới thiệu cho Tổng cục TDTT danh sách những tuyển thủ được triệu tập (lần đầu tiên đối với đội tuyển nữ và lần thứ 3 đối với đội tuyển nam) chuẩn bị cho SEA Games 31 vào cuối năm nay. Thứ nữa, VFV cũng muốn thông qua việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức vòng 1 giải năm nay để vận hành thử nghiệm công tác tổ chức thi đấu cho môn bóng chuyền trong nhà (nam và nữ) của SEA Games 31.

Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ninh có sức chứa 5.000 chỗ ngồi, được đánh giá hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á trên thực tế mới chỉ tổ chức một số sự kiện thể thao nhỏ thời gian qua. Vì vậy, việc "chạy thử" Nhà thi đấu tại giải Vô địch quốc gia 2021 mang ý nghĩa quan trọng, giúp giới chức Tổng cục TDTT cũng như VFV thẩm định lại lần cuối trước khi đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

Tin cùng chuyên mục