Khời tranh giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018

Sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ có hoàn cảnh đặt biệt lần thứ 19 năm 2018 do báo Công an TPHCM phối hợp cùng nhà tài trợ Tôn Hoa Sen tổ chức đã được chính thức khai mạc vào sáng 1-6 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đây được xem là giải đấu mang đậm tính nhân văn mà báo Công an TPHCM đã nỗ lực duy trì sang tuổi 19. Tham dự giải năm nay có 8 đội được chia vào hai bảng gồm: Hà Nội, Nghệ An, Lâm Đồng, TPHCM (bảng A); Phú Thọ, Bến Tre, Trường Giáo dưỡng số 4 – Bộ Công an và Điện Biên (bảng B).
Kết quả của ngày thi đấu đầu tiên, tại bảng A, đội Hà Nội thắng Lâm Đồng 5-0, trong khi TPHCM cũng giành 3 điểm sau khi vượt qua Nghệ An 3-0. Ở bảng B, đội trường Giáo dưỡng 4 thắng đậm đội Bến Tre 12-1 và Điện Biên thắng Phú Thọ 5-1.
Khời tranh giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018 ảnh 1 Đội TPHCM (áo xanh) giành 3 điểm ở ngày ra quân
Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Sau đó đấu loại trực tiếp chọn hai đội vào chung kết. Đội vô địch nhận Cúp, cờ và 30 triệu đồng tiền thưởng, đội về nhì nhận 25 triệu đồng và hạng 3 là 20 triệu đồng. Cùng nhiều giải thưởng phụ khác. 
Sau khi kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ chọn ra đội hình tiêu biểu gồm 12 em xuất sắc nhất sẽ có chuyến tham quan và thi đấu giao hữu tại nước bạn Campuchia.

Tin cùng chuyên mục