Khởi đầu World Cup lặn thế giới, đội Việt Nam giành 13 HCV

Đội tuyển lặn Việt Nam đã có các kết quả ấn tượng ngay trong ngày đầu tranh tài giải lặn World Cup 2022 diễn ra ở Phuket Thái Lan.

Đội lặn Việt Nam có sự khởi đầu tốt ở World Cup 2022 với chặng đấu tại Phuket (Thái Lan). Ảnh: FIN.HCM
Đội lặn Việt Nam có sự khởi đầu tốt ở World Cup 2022 với chặng đấu tại Phuket (Thái Lan). Ảnh: FIN.HCM

Lượt thi đấu World Cup lặn thế giới 2022 với chặng tại Phuket (Thái Lan) đã diễn ra các nội dung có sự góp mặt của nhiều VĐV tốt nhất của châu lục và quốc tế.

Trong ngày đầu của giải (3-9), chúng ta giành được 13 ngôi vô địch. Các tấm HCV mà đội lặn Việt Nam giành được ở nhóm tuổi 18 trở lên với Đỗ Đình Toàn – 50m nín thở nam; Lưu Nguyễn Đức Tâm – 800 vòi hơi chân vịt nam; Nguyễn Tiến Đạt – 100m khí tài nam; Trương Hồng Phúc – 100m khí tài nữ; Nguyễn Trọng Dũng – 200m vòi hơi chân vịt đôi nam; Vũ Đặng Nhật Nam – 400m chân vịt đôi nam; Nguyễn Thị Thảo – 50m chân vịt đôi nữ.

Ở nhóm tuổi dưới 17, đội Việt Nam giành được các tấm HCV của Nguyễn Ngọc Trung Chinh – 50m nín thở nữ; Nguyễn Ngọc Trung Chinh – 100m khí tài nữ; Bùi Văn Trường – 50m nín thở nam; Nguyễn Lê Truyền Dạt – 400m chân vịt đôi nam; Bùi Văn Trường – 100m khí tài nam. Ngoài ra, đội lặn Việt Nam có thêm HCV tiếp sức 4x100m khí tài nữ dưới 17 tuổi.

Cùng ngày thi đấu đội tuyển lặn Việt Nam giành được thêm 5 tấm HCB và 3 tấm HCĐ. Trong đó, gương mặt rất được chờ đợi là Phạm Thị Thu chỉ đạt được tấm HCB 50m nín thở nữ của nhóm tuổi 18 trở lên. Nam tuyển thủ Nguyễn Thành Lộc giành tấm HCĐ nội dung 50m nín thở nam 18 tuổi trở lên.

Trong ngày 4-9, giải tiếp tục thi đấu các nội dung còn lại theo nhóm tuổi. Tại giải lần này, đội tuyển lặn Việt Nam góp mặt 18 VĐV gồm Phạm Thị Thu, Vũ Văn Bắc, Bùi Văn Trường, Vũ Đặng Nhật Nam, Nguyễn Lê Truyền Đạt, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thành Lộc, Lưu Nguyễn Đức Tâm, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Lê Minh Phúc, Đặng Gia Hân, Nguyễn Khang Dũng, Nguyễn Phan Minh Anh, Trương Hồng Phúc, Nguyễn Ngọc Trung Chính, Nguyễn Ngọc Quang Minh và Nguyễn Trọng Dũng.

Toàn giải có 50 bộ huy chương dành cho nam, nữ theo các nội dung thi đấu.

Tin cùng chuyên mục