Khoảnh khắc đẹp của sân chơi 7 người lớn nhất miền Nam

Chiều nay (10-9), tấm màn nhung của Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc 2022 - khu vực miền Nam (SPL-S4) sẽ được hạ xuống sau hơn 3 tháng diễn ra sôi nổi và hấp dẫn.

Các cầu thủ phong trào TPHCM đầy hưng phấn khi thi đấu dưới đông đảo CĐV theo dõi, cổ vũ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Các cầu thủ phong trào TPHCM đầy hưng phấn khi thi đấu dưới đông đảo CĐV theo dõi, cổ vũ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bắt đầu từ ngày 4-6, mùa thứ 4 của SPL chính thức lăn bóng trên thảm cỏ sân nhân tạo thuộc Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh (TPHCM) với các trận cầu thuộc vòng play-off. Sau 1 năm “đóng băng” các hoạt động bởi dịch Covid-19, sới phủi TPHCM nói riêng và các tỉnh lân cận mang tâm trạng đầy háo hức khi mô hình bóng đá 7 người đã trở lại miền Nam.

8 đội bóng dự vòng play-off, nhưng chỉ có 2 đội có thành tích xuất sắc nhất giành quyền tham dự vòng chung kết, với 10 đội đạt thành tích tốt nhất ở SPL-S4. Một vòng play-off “cực kỳ khắc nghiệt”, theo lời ông Dương Thanh Liêm - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá Việt (VietFootball), đơn vị tổ chức Giải đấu đã nhận định.
Khoảnh khắc đẹp của sân chơi 7 người lớn nhất miền Nam ảnh 1 Niềm vui của Đạt Tín khi sớm lên ngôi vô địch ở vòng 10. Đây cũng là lần đầu tiên bầu Thuận đăng ký đội bóng tham dự SPL, nhưng nòng cốt các cầu thủ phần lớn đã chơi đủ 4 mùa SPL 
Vượt qua 6 đối thủ với 4 trận thi đấu, Lamy Land và An Biên đã đoạt tấm vé thông hành đến với vòng chung kết - vốn được dự báo còn khắc nghiệt hơn. Mang tiếng tân binh, nhưng 2 đội giành suất dự từ vòng play-off với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao đã có mùa giải thăng hoa. An Biên trước khi chơi vòng cuối được nhận định là đội bóng gần như chắc chắn giành ngôi á quân và đoạt vé dự vòng chung kết toàn quốc (VPL-S3). Còn Lamy Land vẫn nắm quyết tự quyết trong cuộc đua trụ hạng.
Khoảnh khắc đẹp của sân chơi 7 người lớn nhất miền Nam ảnh 2 Tiền đạo Long "Củi" - Cầu chuyên của đội hạng Nhì Gia Định là một trong những ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất SPL-S4

SPL-S4 là sân chơi đề cao và tôn vinh cái đẹp của bóng đá phong trào, sân khấu để các cầu thủ lẫn ông bầu gắn mác “phủi” có thể tỏa sáng, thỏa mãn niềm đam mê trái bóng tròn. Họ được thử sức với những cầu chuyên đang thi đấu ở hệ thống bóng đá lẫn futsal chuyên nghiệp quốc gia. Quy tụ các hào thủ của bóng đá phong trào miền Nam, nên sân chơi trở thành “món hàng” chất lượng chào đón rất đông người hâm mộ đến xem. Có người chọn cách im lặng để thưởng lãm “món ngon” được trưng dưới sân, hay tạo nên bầu không khí sôi động, đa sắc màu đến từ Hội CĐV An Biên, SFC WTeam, Đạt Tín, Lamy Land... 

Khoảnh khắc đẹp của sân chơi 7 người lớn nhất miền Nam ảnh 3 Bầu không khí cuồng nhiệt được CĐV An Biên tạo ra
Khoảnh khắc đẹp của sân chơi 7 người lớn nhất miền Nam ảnh 4 Giám đốc kỹ thuật của Sài Gòn FC Lê Huỳnh Đức đến theo dõi vòng 7

Với những người làm công tác tổ chức, họ cố gắng “đánh bóng” sân chơi bằng việc quản lý tốt về mặt chuyên môn, sẵn sàng lắng nghe, cầu thị từ những góp ý của các đội bóng và người hâm mộ vì tinh thần đưa SPL nói riêng và bóng đá phong trào TPHCM phát triển hơn nữa.

Khoảnh khắc đẹp của sân chơi 7 người lớn nhất miền Nam ảnh 5 Cựu cầu thủ SLNA Nguyễn Quang Tình (Lam Hồng) thuộc dạng "hàng hot" ở SPL-S4
Khoảnh khắc đẹp của sân chơi 7 người lớn nhất miền Nam ảnh 6 Giới phóng viên đến tác nghiệp SPL-S4 đông không kém cạnh các trận cầu V-League
Hôm nay, SPL-S4 chính thức khép lại. Đội vô địch được nâng cúp vàng, đội á quân hân hoan với tấm vé dự VPL-S3, ngược lại nỗi buồn dành cho 2 đội rớt hạng và những đội không đạt thành tích như mong muốn. Nhưng là những cung bậc cảm xúc đã biến bóng đá trở thành môn “vua”. 15 tuần bóng lăn ở SPL-S4 sẽ để lại cho tất cả những kỷ niệm đẹp, và hứa hẹn về mùa giải kế tiếp nâng cao hơn nữa về chuyên môn để đáp ứng nhu cầu rất lớn của người chơi lẫn người xem.

Tin cùng chuyên mục